Thời tiết miền Bắc ấm lên trước khi chuyển rét

Hải Dương|15/01/2020 10:17
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự báo ngày và đêm 15/1, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ vẫn trong tình trạng suy yếu. Nhiệt độ các khu vực tiếp tục gia tăng, trưa chiều giảm mây trời nắng và khá ấm áp.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, hôm qua (14/1), do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu, khiến nhiệt độ các tỉnh thành miền Bắc đồng loạt tăng trở lại. Thời tiết có mưa nhỏ vài nơi, vùng núi sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Các vùng núi cao trời rét đậm, rét hại nhưng không sâu. 

Lúc 7h 15/1, trạm khí tượng Láng (Hà Nội) ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất tăng lên 20 độ C; Hoài Đức (Hà Nội) 18,7 độ C; Sơn Tây (Hà Nội) thấp hơn 17,5 độ C; TP.Nam Định (Nam Định) và Phủ Liễn (Hải Phòng) cùng đạt mức 19,5 độ C. Móng Cái (Quảng Ninh) 16 độ C, Bắc Hà (Lào Cai) 14,3 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) lên mức 14,4 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 14,9 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 13 độ C, Sa Pa (Lào Cai) vẫn rét nhất 9,8 độ C.

Dự báo ngày và đêm 15/1, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ vẫn trong tình trạng suy yếu. Nhiệt độ các khu vực tiếp tục gia tăng, trưa chiều giảm mây trời nắng và khá ấm áp. Đến ngày 16/1, nhiệt độ các địa phương miền Bắc tiếp tục tăng nhẹ.

Khoảng sáng ngày 17/1, có một đợt không khí lạnh từ lục địa Trung Quốc tràn xuống Bắc Bộ gây mưa, mưa nhỏ rải rác, lạnh rét quay trở lại.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết miền Bắc ấm lên trước khi chuyển rét