THPT quốc gia 2019: Hơn 70% thí sinh có điểm môn Lịch sử dưới trung bình

Hà Thu (T/h)|14/07/2019 05:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Thống kê của Bộ GD-ĐT cho thấy 70,01% bài thi môn lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019 điểm dưới trung bình.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) sáng 14-7, kỳ thi THPT quốc gia 2019 có tổng cộng 1.270 thí sinh đạt điểm 10 ở các môn. Cụ thể, môn vật lý có 2 thí sinh, môn hoá học và toán cùng có 12 thí sinh, môn sinh học có 39 thí sinh, môn địa lý có 42 thí sinh, môn lịch sử có 80 thí sinh, môn tiếng Anh có 299 thí sinh và cao nhất là môn giáo dục công dân có 784 thí sinh.

Môn tự luận duy nhất trong kỳ thi này là ngữ văn không có thí sinh nào đạt điểm 10 mà có 17 thí sinh đạt 9,5 điểm.

Thống kê của Bộ GD-ĐT cũng cho thấy điểm trung bình các môn thi năm nay cao hơn năm trước. Đa số môn thi có mức điểm trung bình ở ngưỡng 5-6. Riêng 3 môn lịch sử, tiếng Anh, sinh học có mức điểm trung bình thấp hơn, ở ngưỡng dưới 5.

Phổ điểm môn Lịch sử THPT quốc gia 2019.

Cụ thể, có 569.905 thí sinh dự thi môn lịch sử, nhưng có tới 399.016 bài thi điểm dưới trung bình, chiếm tỉ lệ tới 70,01%. Đây cũng là môn thi có mức điểm trung bình nhiều thí sinh đạt được nhất là 3,75. Bộ GD&ĐT cho biết, thống kê cho thấy đa phần thí sinh trong số này chỉ dùng để xét tốt nghiệp. Do vậy, ngoài việc phải học thuộc lòng và ghi nhớ thì đây được xem là nguyên nhân chính khiến thí sinh không tập trung học để có điểm cao môn lịch sử.

Với các môn thi khác, môn có điểm cao nhất là giáo dục công dân với điểm trung bình là 7,37; Chỉ có 3,98% số bài thi môn này có điểm dưới 5; có 122 bài thi bị điểm liệt.

Đặc biệt, môn Giáo dục công dân là môn có số điểm 10 cao nhất với 784 bài thi điểm 10. Điểm có nhiều TS đạt nhất là 7,75.

Môn toán có điểm trung bình là 5,64; có 33,75% bài thi môn toán có điểm dưới trung bình; số điểm nhiều thí sinh đạt nhất là 6,4. Có 455 bài thi bị điểm liệt; toàn quốc có 12 bài thi đạt điểm 10 ở môn thi này.

Thống kê của Bộ GD-ĐT cho thấy phổ điểm các khối thi đều lệch phải, khoảng 75% thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên

Môn ngữ văn có điểm trung bình là 5,48; Có 27,85% bài thi có điểm dưới 5. Môn Ngữ văn không có điểm 10 nào nhưng có 1.444 bài thi bị điểm liệt (dưới 1 điểm). Điểm số có nhiều thí sinh dạt nhất ở môn này là 6,0 điểm.

Môn vật lý có điểm trung bình là 5,57. Có 32,62% số bài thi môn vật lý có điểm dưới 5; Có 200 bài thi bị điểm liệt; môn vật lý có 2 bài thi đạt điểm 10.

Môn hóa học có điểm trung bình là 5,35; Có 37,72% bài thi môn hóa có điểm dưới 5; có 244 bài thi bị điểm liệt. 12 bài thi đạt điểm 10 của môn thi này.

Môn sinh học có điểm trung bình là 4,68; 58,7% số bài thi dưới điểm 5; Số bài thi bị điểm liệt là 151. 39 bài thi môn Sinh đạt điểm 10.

Môn địa có điểm trung bình là 6,0; Có 17,23% số bài thi có điểm dưới 5. Có 277 bài thi bị điểm liệt. Môn địa lý có 42 bài thi đạt điểm 10.

Theo phân tích phổ điểm của các khối thi truyền thống, mức điểm trung bình 3 môn của mỗi khối năm nay ở mức 16-18.

Cụ thể, khối A0 có điểm trung bình là 17,73, tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 19,55.

Ở khối A1, điểm trung bình là 17,39, tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 17,75.

Khối B, điểm trung bình là 16,85, tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 17,8 điểm.

Với khối C, điểm trung bình là 15,64, tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 15,5.

Hà Thu (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
THPT quốc gia 2019: Hơn 70% thí sinh có điểm môn Lịch sử dưới trung bình