Thủ đô của Nga trải qua tháng 12 ấm áp nhất, phải dùng tuyết giả để chào đón Năm Mới

Minh An (t/h)|31/12/2019 08:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Thủ đô Moscow của Nga đang trải qua tháng 12 ấm áp nhất trong nhiều năm qua, nhà chức trách đã phải dùng tuyết nhân tạo để trang trí mừng năm mới.

Moscow đang trải qua một trong những tháng mùa đông ấm nhất trong lịch sử, tính từ khi bắt đầu có ghi nhận nhiệt độ vào khoảng 140 năm trước. Nhiệt độ tại khu vực đo được ngày 18.12 là 5,4 oC, phá kỷ lục thiết lập từ năm 1886.

Tuyết vốn luôn bao phủ đường phố thủ đô Moscow trong mùa đông, nay đã không còn do nhiệt độ cao bất thường. Những trận mưa tuyết rải rác vẫn xuất hiện, khiến công viên thành phố có màu trắng đục, tuy nhiên tuyết tan ngay lập tực tại khu vực trung tâm thành phố do hiệu ứng đô thị.

Do không có tuyết rơi nên nhà chức trách đã dùng tuyết nhân tạo để trang trí cho nhiều khu vực trong thủ đô Nga nhằm mang lại không khí mùa đông cho dịp nghỉ lễ cuối năm. Nhiều người cho rằng, thật trớ trêu khi mang tuyết tới một thành phố đã phải tiêu tốn hàng triệu USD mỗi năm cho việc dọn tuyết.

Tuyết nhân tạo được chở đến Moscow để trang trí. Ảnh: Guardian.

Nhà chức trách thành phố Moscow cho biết tuyết nhân tạo sẽ phục vụ cho việc trang trí và các hoạt động giải trí như trượt băng sẽ diễn ra vào dịp Năm Mới.

Thời tiết ấm bất thường của tháng 12 đã thay đổi đồng hồ sinh học của nhiều loài sinh vật tại các công viên của thành phố Moscow. Một số loài quất, hoa tử đinh hương và cây mộc lan tại khu vực bảo tồn của Đại học quốc gia Moscow đã bắt đầu ra hoa sớm. Trong khi đó, nhà chức trách đã buộc phải đưa một số loài động vật vào khoang chứa lạnh để giữ chúng ngủ đông.

Sự ấm lên trong mùa đông năm nay ở Moscow được cho là có liên quan tới tác động của biến đổi khí hậu tại Nga. Ở các thị trấn phía Bắc, băng vĩnh cửu đang tan nhanh. Trong khi đó, băng ở Bắc Cực trôi dạt đã đưa gấu Bắc Cực tới kiếm ăn tại khu vực đô thị.

Nga là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới do tác động của biến đổi khí hậu. Trong một buổi phỏng vấn cuối tuần trước, Tổng thống Putin cho biết sự ấm lên của thời tiết tại Nga diễn ra nhanh hơn 2,5 lần so với trung bình của toàn thế giới.

Minh An (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ đô của Nga trải qua tháng 12 ấm áp nhất, phải dùng tuyết giả để chào đón Năm Mới