Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai

An Nhiên|28/03/2018 04:21
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Đồng bằng Sông Cửu Long: “Trận địa Điện Biên Phủ” của biến đổi khí hậu

(Moitruong.net.vn) – Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai sẽ diễn ra vào ngày 29/3/2018, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. Hội nghị có dự tham dự và chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

>>>Diễn tập ứng phó với siêu bão giả định tại Đà Nẵng

Thiên tai năm 2017 đã gây thiệt hại về kinh tế khoảng 60.000 tỷ đồng

Dự Hội nghị trên còn có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo các Bộ ngành, các cơ quan Báo chí, các tổ chức quốc tế, Chủ tịch UBND các tỉnh Thành phố trực thuộc trung ương, Bí thư tỉnh ủy các tỉnh miền núi phía Bắc, giám đốc sở Nông nghiệp phát triển Nông thôn và chánh văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh.

Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện, sâu sắc tình hình thiên tai; thực trạng về công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả; những vấn đề tồn tại và bất cập cũng như đề ra các giải pháp toàn diện để giải quyết những vấn đề cấp bách và lâu dài nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Đồng thời, tại Hội nghị sẽ thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức chức bộ máy, lực lượng, cơ chế điều phối hiệu quả của Ban chỉ đạo, Ban chỉ huy các bộ, ngành, địa phương đối với công tác phòng, chống thiên tai; Xác định nhu cầu nguồn lực để ưu tiên đầu tư, tái thiết sau thiên tai đảm bảo tốt hơn; Các giải pháp huy động từ các nguồn vốn khác nhau bao gồm ngân sách nhà nước, nguồn vốn hỗ trợ quốc tế và sự tham gia của khối tư nhân.

An Nhiên 


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai