Thủ tướng đồng ý hỗ trợ 800 tỉ đồng xử lý sạt lở bờ biển

Dao Ánh (T/h)|22/11/2018 06:04
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý hỗ trợ 800 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 cho các địa phương khu vực miền Trung (từ Nghệ An đến Bình Thuận) để xử lý các điểm sạt lở bờ biển đặc biệt nguy hiểm.

>>>Đà Nẵng: Tăng cường quản lý “xe dù, bến cóc” tại khu vực bến xe

>>>Sơn La: Sơ chế cà phê khiến nguồn nước ô nhiễm nghiêm trọng

Theo Thủ tướng, những năm qua, tình trạng sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông đã xảy ra tại nhiều địa phương ở khu vực miền Trung đe dọa an toàn của các khu dân cư, cản trở thoát lũ, cản trở hoạt động tàu thuyền, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội của địa phương…

Thủ tướng vừa có kết luận cuộc họp mới đây về khắc phục sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông khu vực miền Trung. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung khắc phục các khu vực sạt lở bờ biển và ứng phó với hiện tượng El Nino.

Thủ tướng cũng đồng ý về chủ trương bổ sung 1.000 tỉ đồng từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 để hỗ trợ địa phương trong vùng có thêm nguồn lực khắc phục các khu vực sạt lở bờ biển đặc biệt nguy hiểm.

Dao Ánh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng đồng ý hỗ trợ 800 tỉ đồng xử lý sạt lở bờ biển