Thừa Thiên – Huế: Bắt giữ hai đối tượng dùng súng AK đi săn thú rừng

H.Đội|24/07/2017 13:51
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sau khi nhặt được khẩu súng AK, Mai và Mạnh đã giấu trong rừng để đi săn thú.

ảnh thừa thiên huế

Hai người đàn ông bị Bộ đội biên phòng bắt giữ

Trước đó, trong lúc tuần tra, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy – đồn Biên phòng Nhâm đóng tại xã Nhâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện 2 đối tượng đi bẫy thú rừng. Trong đó, 1 đối tượng mang súng trên vai nên đã nhanh chóng tiếp cận, khống chế bắt giữ.

Qua trình đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận, trong lúc đi bẫy thú trong rừng đã lượm được khẩu súng bọc trong túi ni-lon. Ngay sau đó, cả hai quyết định đưa đi thu giấu.

Sau thời gian giám định, lực lượng chức năng đã xác định loại súng các đối tượng tàng trữ là súng Tiểu liên AK-47. Đến thời điểm bị bắt, Mai đã sử dụng bắn 3 lần để săn bắn thú rừng, số lượng đạn còn lại khi bị lực lượng chức năng phát hiện là 5 viên. 

Ngày 24/7, Đồn Biên Phòng Nhâm (thuộc BĐBP tỉnh Thừa Thiên -Huế) đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với 2 anh em ruột Nguyễn Văn Mai, Nguyễn Văn Mạnh (xã Hương Lâm, huyện A Lưới)  về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Hiện, vụ việc đã được Công an huyện A Lưới chuyển cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế tiếp tục điều tra.

H.Đội

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên – Huế: Bắt giữ hai đối tượng dùng súng AK đi săn thú rừng