Thừa Thiên – Huế: Cơ sở tái chế nhựa trong khu dân cư gây ô nhiễm

Huy Đội|23/09/2017 04:05
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Từ khi cơ sở tái chế nhựa Phạm Văn Việt hoạt động đã khiến cho người dân 2 phường Thủy Phương và Thủy Dương phải hứng chịu bầu không khí ngột ngạt, khét rẹt mùi nhựa. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt của hàng chục hộ dân nơi đây.

Thừa Thiên – Huếcơ sở tái chế nhựa trong khu dân cư gây ô nhiễm

Thời gian qua, hàng chục hộ dân thuộc hai phường Thủy Phương và Thủy Dương (TX. Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) rất bức xúc khi phải sống chung với mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường phát ra từ cơ sở tái chế nhựa Phạm Văn Việt đóng trên địa bàn.

Ông Đ.V.T. (58 tuổi, phường Thủy Phương) bức xúc cho biết “người dân nơi đây phải sống chung với không khí ô nhiễm đã hơn 3 năm nay. Khi công nhân nấu nhựa, mùi khét nồng nặc bốc lên rồi bay thẳng vào nhà dân, ngửi lâu là thấy chóng mặt, buồn nôn”.  Ngoài ra, ông T còn lo lắng khi cho biết “nhà tôi có cháu nhỏ, sợ mắc bệnh nên chúng tôi phải đưa đến ở nhờ nhà người thân ở vùng khác.

Gia đình bà L.T.T (53 tuổi) cũng chung tình cảnh mà than rằng  “Cơ sở này gây ô nhiễm lắm, xe chở bao bì, rác thải thường xuyên rơi vãi dọc đường rất mất vệ sinh. Nhà tui ở sát cơ sở này nên hôi cả ngày lẫn đêm, hơn nữa tiếng ồn của máy móc hoạt động khiến chúng tôi không tài nào chịu được. Mong muốn của chúng tôi là phải di dời cơ sở này đến nơi khác để người dân yên tâm làm ăn sinh sống”.

anh2

Bên trong cơ sở này bốc mùi hôi thối và khét lẹt mùi nhựa

Theo ghi nhận của PV, cơ sở này nằm ở khu vực có đông dân cư sinh sống, không xây tường rào bao quanh. Thời điểm PV đến cơ sở này vẫn chưa hoạt động nhưng mùi hôi thối từ những “núi chất thải” đã xộc lên nồng nặc. Càng đi sâu vào cơ sở tái chế nhựa mùi hôi thối, khét lẹt càng nồng hơn.

Người dân nơi đây cho biết, trước sự ô nhiễm môi trường diễn ra trong thời gian dài, đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương để có biện pháp khắc phục.

anh3

Điều mà người dân nơi đây mong muốn đó là chính quyền địa phương sớm có biện pháp chấn chỉnh và di dời cơ sở tái chế nhựa trên

Để làm rõ vấn đề này, PV đã trao đổi với ông Trương Văn Công – Chủ tịch UBND phường Thủy Phương, ông Công cho biết cơ sở tái chế nhựa này có giấy phép kinh doanh với tên là doanh nghiệp Phạm Văn Việt.

“Chính quyền địa phương đã nhận được phản ánh của người dân trong nhiều cuộc họp tiếp xúc cử tri. Ủy ban phường đã có nhiều lần kiến nghị, đề xuất lên cấp trên  xử lý. Sắp tới phường sẽ tiến hành lập đoàn kiểm tra và có biện pháp xử lý nghiêm đối với cơ sở này”, ông Công thông tin thêm.

Huy Đội


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên – Huế: Cơ sở tái chế nhựa trong khu dân cư gây ô nhiễm