Thừa Thiên – Huế: Công sở mở nhà vệ sinh miễn phí phục vụ nhu cầu “tế nhị” của du khách

H.Đội|26/04/2017 00:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) –Chương trình “Xã hội hóa nhà vệ sinh cộng đồng” đang được nhiều cơ quan công sở, doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Huế hưởng ứng. Nhờ vậy, Huế không chỉ xây dựng hình ảnh thành phố văn minh, thân thiện trong mắt du khách, mà còn giải quyết được tình trạng ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

Hàng loạt công sở gắn logo trước mặt tiền trụ sở để du khách nhận biết và sử dụng miễn phí

Thực hiện Thông báo kết luận của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác triển khai Chương trình xã hội hóa nhà vệ sinh cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh đã triển khai cuộc vận động các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Huế tham gia chương trình.

Mô hình này được dự tính sẽ giảm được chi phí cho thành phố trong việc đầu tư xây dựng và duy trì hệ thống nhà vệ sinh công cộng như hiện nay, giúp thành phố xây dựng hình ảnh thành phố văn minh, thân thiện trong mắt du khách, đồng thời giải quyết được tình trạng ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị mà trước đây đã xảy ra do thiếu nhà vệ sinh công cộng (NVSCC).

Sau một thời gian thực hiện, chương trình này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực đến từ người dân cũng như khách du lịch trong và ngoài nước khi đến Huế. Hiện, Hàng loạt công sở, cơ quan, khách sạn, quán café… trên TP Huế gần đây đã đồng loạt treo bảng “nhà vệ sinh miễn phí” nhằm phục vụ nhu cầu “tế nhị” của khách du lịch và người dân.

2

Gắn biển “nhà vệ sinh miễn phí” ở các tuyến đường trung tâm Tp Huế như Hùng Vương, Lê Lợi, Nguyễn Công Trứ… nơi tập trung đông khách du lịch

Đến nay đã có hơn 50 doanh nghiệp, cơ quan đơn vị đăng ký tham gia, triển khai gắn biển hiệu cung cấp dịch vụ nhà vệ sinh miễn phí tại các trục đường chính trên địa bàn thành phố Huế.

Theo nhận xét của đại diện một số khách sạn, nhà hàng, việc tham gia mô hình không ảnh hưởng gì đến hoạt động kinh doanh, buôn bán. Dự kiến con số trên sẽ còn tăng thêm vào thời gian tới.

Vào ngày 27-4 tới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức Hội thảo “Hưởng ứng Chương trình xã hội hóa nhà vệ sinh cộng đồng trên địa bàn thành phố Huế”, để tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tổ chức đã tích cực tham gia chương trình xã hội hóa nhà vệ sinh cộng đồng nói trên nhằm khích lệ tinh thần cũng như tạo sự lan tỏa đến cộng đồng người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đồng thời lấy thêm ý kiến, góp ý của doanh nghiệp, người dân để thực hiện hiệu quả hơn đợt vận động tiếp theo.

H.Đội


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên – Huế: Công sở mở nhà vệ sinh miễn phí phục vụ nhu cầu “tế nhị” của du khách