Thừa Thiên Huế: Đi tìm nguyên nhân khiến khe Ly bị “bức tử”

12/05/2017 02:35
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)- Từ phản ánh của người dân địa phương, Moitruong.net đã trực tiếp đi tìm hiểu nguyên nhân khiến khe Ly bị ô nhiễm.

Nước khe Ly bị ô nhiễm một màu trắng đục.

Như đã phản ánh,  hàng chục người dân ở xã Hương Thọ, TX Hương Trà (Thừa Thiên – Huế)  đang rất bức xúc và phản ảnh lên chính quyền địa phương việc thời gian gần đây nước khe Ly bị ô nhiễm nghiêm trọng. Dòng nước màu đục bạc ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của bà con nơi đây. Không những vậy, sự ô nhiễm từ con khe này còn gây ảnh hưởng  đến khu du lịch Điện Hòn Chén, đồng thời, nước con khe đầu nguồn này cũng đang dần đầu độc sông Hương.

khe-ly-bi-buc-tu (3)

Những bãi phù sa bùn trắng lầy lội.

khe-ly-bi-buc-tu (4)

Chỗ nước từ bãi xay đá chảy vào con khe.

Moitruong.net đã tiến hành đi tìm hiểu thực tế tại nơi này. Theo ghi nhận của phóng viên, từ thôn Hải Cát 1, xã Hương Thọ men theo con khe đi lên phía đầu nguồn có thể thấy nguồn nước ở  khe Ly bị nhiễm màu đục trắng, nhiều đoạn khe bị một lượng lớn bùn màu trắng bồi lấp khiến nguồn nước cạn dần; sự sống của các sinh vật như: tôm, cá, cua,…cũng không còn thấy.

Qua cầu khe Ly (thuộc đường tránh TP Huế) khoảng 500m, chúng tôi bắt gặp một trạm xay đá với nhiều bãi đá, sạn “khổng lồ” nằm “vương vãi” bên con khe. Cát, đá từ bãi này tràn ra khiến nhiều đoạn khe bị bồi lấp, tắc dòng chảy. Cùng với đó,  nhiều bãi bùn phù sa màu trắng bạc, sờ vào cảm thấy rất dẻo; và nhiều chỗ sạt lở do nước từ bãi xay đá chảy vào con khe.

khe-ly-bi-buc-tu (5)

khe-ly-bi-buc-tu (6)

Cát, đá từ bãi xay đá tràn ra đe dọa dòng chảy của con khe.

Được biết, đây là khu vực khai thác, xay đá thuộc dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng do HTX Xuân Long làm chủ đầu tư; được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp phép vào năm 2015, có diện tích mặt bằng khai thác là 84.114 ha; trữ lượng được phép khai thác 2.876.700 m3.

Về vấn đề này, ông Lương An, Giám đốc HTX Nông nghiệp Hương Thọ cho biết: “Theo sự phản ánh từ người dân, thì nguyên nhân nước khe Ly ô nhiễm là do sự hoạt động của mỏ đá phía  trên đầu nguồn. Xã cũng đã tiến hành làm việc với phía công ty mỏ đá , nhưng kết quả ra sao thì tôi chưa nắm được.”

Còn ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch UBND xã Hương Thọ thì khẳng định: “Xã đã tiến hành kiểm tra và làm việc tại mỏ đá nhưng chưa phát hiện ra vấn đề gì. Việc bồi lắng ở con khe có thể do nguồn từ nước sông Hương lên”.

PV


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên Huế: Đi tìm nguyên nhân khiến khe Ly bị “bức tử”