Thừa Thiên Huế: Hàng trăm ha lúa đang khô hạn do thiếu nước tưới tiêu

Yến Nhi (t/h)|26/03/2019 08:03
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Thời gian qua ở tỉnh Thừa Thiên- Huế xuất hiện hiện tượng El Nino hoạt động mạnh nên lượng mưa và dòng chảy bị thiếu hụt, dung tích trữ nước tại các hồ thủy lợi, thủy điện đang ở mức thấp. Thời tiết nắng nóng khiến hàng năm ha lúa trên địa bàn đang bị hạn.

Đợt nắng nóng kéo dài khiến hàng nghìn ha lúa có nguy cơ mất trắng vì thiếu nước

Cụ thể, địa bàn huyện miền núi A Lưới có diện tích lúa bị khô cháy lớn nhất với 81 ha, tập trung tại các xã Hồng Quảng 22ha, A Ngo 15ha, Phú Vinh 4ha, Sơn Thủy 40ha; huyện Nam Đông 30 ha tập trung ở các xã Hương Hòa 17ha, Hương Hữu 8ha, Thượng Long 2ha, Thượng Quảng 2ha, Thượng Nhật 2 ha; Huyện Phú Vang có 50 ha lúa bị khô cháy tập trung ở Phú Đa.

Được biết, tại khu vực này vụ đông xuân đưa vào gieo trồng khoảng 150 ha và hiện nay không chỉ ông Thương, hơn 15 ha của nhiều hộ dân khác cũng rơi vào tình trạng tương tự, lúa cháy sém, mất trắng.

Theo ông Hùng, thời gian qua ở tỉnh Thừa Thiên- Huế xuất hiện hiện tượng El Nino hoạt động mạnh nên lượng mưa và dòng chảy bị thiếu hụt, dung tích trữ nước tại các hồ thủy lợi, thủy điện đang ở mức thấp. Trong khi đó diện tích lúa ở các địa phương kể trên chỉ dựa vào nguồn nước tự nhiên bởi hệ thống thủy lợi chưa được xây dựng.

Dự báo đến cuối vụ Đông Xuân 2018-2019, toàn tỉnh Thừa Thiên- Huế sẽ có hơn 700 ha lúa bị khô hạn. Đây là những diện tích lúa tập trung ở vùng cuối kênh tưới, diện tích lúa nằm ở các hồ đập thủy lợi có dung tích nhỏ, ở vùng gò đồi, vùng cát ven biển thuộc các huyện, thị xã như Nam Đông, A Lưới, Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang, Phú Lộc.

“Đến vụ Hè Thu năm nay, nếu thời tiết diễn biến như dự báo thì toàn tỉnh sẽ có hơn 3.000 ha lúa tập trung ở vùng không có công trình thủy lợi, không chủ động được nguồn nước tưới tiêu dẫn đến bị khô hạn”, ông Hùng cho hay.

Không chỉ Phú Vang (địa phương có khoảng 50ha lúa thiếu nước), hiện trên toàn tỉnh có hơn 160 ha lúa đang thiếu nước, chủ yếu tập trung ở hai huyện vùng cao là A Lưới và Nam Đông, nơi hệ thống thủy lợi, tưới tiêu vẫn còn yếu kém. Theo đó, huyện A Lưới có hơn 80 ha bị hạn tập trung ở xã Hồng Quảng, A Ngo, Phú Vinh; huyện Nam Đông có 30 ha lúa bị hạn tập trung ở các xã Thượng Long, Thượng Quảng, Thượng Nhật, Hương Hữu, Hương Hòa.

Để giải quyết tình trạng khô hạn trước mắt, Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên – Huế đã yêu cầu Công ty TNHH NNMTV QLKT công trình thủy lợi tỉnh phối hợp với các địa phương lắp đặt các máy bơm dầu, bơm điện để bơm chuyền nước từ các hồ đập thủy lợi đến các diện tích lúa thiếu nước.

Trước dự báo hạn hán có thể tiếp tục xảy ra, ông Hồ Đắc Thọ cho biết: “Với tình hình như hiện nay, vụ hè thu trong năm nay nông dân cần chủ động kế hoạch chuyển đổi cây trồng phù hợp, đặc biệt tại những đồng ruộng không chủ động nguồn nước”.

Yến Nhi (t/h)

Bài liên quan
  • Bão có xu hướng hoạt động muộn, nguy cơ xâm nhập mặn ở Nam Trung bộ
    Moitruong.net.vn – Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, mùa bão 2019 trên khu vực Biển Đông có xu hướng hoạt động muộn so với trung bình nhiều năm. Trong khi đó, khu vực ven biển, Bắc và giữa Biển Đông trong nửa cuối tháng 2 đến tháng 3 xuất hiện gió mạnh do hoạt động của gió mùa Đông Bắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên Huế: Hàng trăm ha lúa đang khô hạn do thiếu nước tưới tiêu