Thừa Thiên – Huế: Khu nghỉ dưỡng 600 tỷ bỏ hoang khiến người dân bức xúc

H. Đội|17/07/2017 11:42
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Dự án khu đô thị nghỉ dưỡng Vinconstec – Huế  cách biển đẹp Thuận An vài trăm mét, từng được xem là công trình hiện đại nhất khu vực Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế). Thế nhưng, sau khi xây dựng xong bộ khung thì công trình này “đắp chiếu” suốt nhiều năm qua.

Dự án được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Công nghệ Việt Nam (Vinconstec) làm chủ đầu tư vào năm 2008. Công trình này dự kiến xây dựng trên diện tích 72 hecta, với tổng mức đầu tư khoảng 600 tỷ đồng. Dự án sẽ xây dựng 743 căn nhà phố thương mại có diện tích 150m2/căn; 91 căn nhà biệt thự ven biển; xây 53 căn nhà biệt thự ven phá Tam Giang; ngoài ra còn có 4 tòa nhà là khách sạn 5 sao và căn hộ cao cấp, resort ven biển và khu tái định cư…

ảnh 0,1

Khu nghĩ dưỡng nằm bên bờ biển Thuận An bị bỏ hoang nhiều năm nay.

Dự kiến đến tháng 6-2011, dự án hoàn thành. Tuy nhiên, sau nhiều năm, chủ đầu tư dự án chỉ mới tiến hành giải phóng mặt bằng, xây dựng một số khu nhà kiểu mẫu rồi bỏ hoang suốt 5 năm qua khiến chính quyền địa phương và người dân bức xúc.

Đáng nói, trong quá trình thực hiện dự án, đơn vị thi công đã thuê nhiều lao động tại xã Phú Thuận đến làm việc; thuê nhiều phương tiện vận tải và mua sắm vật liệu, trang thiết bị từ một số đại lý trên địa bàn và các xã lân cận để phục vụ cho dự án, nhưng sau khi dự án ngừng triển khai, chủ đầu tư lẫn đơn vị thi công đã “bỏ của chạy lấy người”.

ảnh 0,2

Bị bỏ hoang đã lâu nên các hạng mục đang dần xuống cấp.

Theo quan sát của PV, hiện các công trình, biệt thự nằm trơ trọi như những căn nhà hoang. Những móng trụ, cọc sắt hoen gỉ, xuống cấp. Nước mưa đọng lại bốc mùi, xung quanh cỏ dại mọc um tùm, rác thải bừa bãi.

Trước thực trạng Dự án khu đô thị, nghỉ dưỡng Vinconstec nhiều năm không triển khai xây dựng, trong khi người dân nằm trong khu quy hoạch của dự án không được sửa chữa, xây dựng nhà ở đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Trong các cuộc tiếp xúc cử trị, người dân huyện Phú Vang đã kiến nghị xử lý dứt điểm tình trạng trên.

ảnh 0,3 (2)

Rác thải bủa vây khiến dòng nước nơi đây bị ô nhiễm.

Trả lời vấn đề này, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, sau khi được điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án nhà đầu tư đã triển khai xây dựng 10 hạng mục công trình kiến trúc (gồm 2 biệt thự bên biển và 8 biệt thự bên phá với diện tích là 6000 m2) với số tiền là 20 tỷ đồng và dự án dừng triển khai trên hiện trường từ năm 2012 cho đến nay.

Theo quy định của Luật Đầu tư 2014 thì dự án đủ điều kiện để thu hồi, tuy nhiên, nhà đầu tư mong muốn và quyết tâm thực hiện dự án và đã thực hiện thủ tục ký quỹ với số tiền ký quỹ là 7.435.740.000 đồng và đã được UBND tỉnh thống nhất cho phép gia hạn tại Công văn số 527/UBND-XTĐT. Hiện tại nhà đầu tư đang thủ tục điều chỉnh quy hoạch, giảm diện tích từ 72,9ha còn 30,4 ha và các hồ sơ theo quy định để làm cơ sở điều chỉnh dự án theo các quy định hiện hành.

H. Đội


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên – Huế: Khu nghỉ dưỡng 600 tỷ bỏ hoang khiến người dân bức xúc