Thừa Thiên Huế: Nắng hạn kéo dài, hàng trăm hecta lúa “chết khát”

Quỳnh Anh (t/h)|05/04/2019 02:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Đợt nắng nóng kéo dài thời gian qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng trăm hecta lúa mới gieo cấy của bà con nông dân tại tỉnh Thừa Thiên Huế bị khô hạn, nguy cơ chết cao nếu không được cấp nước kịp thời.

>>> Sông băng của Thụy Sĩ dần biến mất do thời tiết khắc nghiệt

>>> Amazon mất 30 triệu ha rừng nguyên sinh chỉ trong 17 năm

Ảnh minh họa

Theo thống kê từ UBND TT Phú Đa, vụ đông xuân 2018-2019, Phú Đa đưa vào gieo cấy 870ha lúa. Trong đó, TDP Lương Viện và Viễn Trình được xem là trọng điểm về sản xuất nông nghiệp với 150 ha gieo cấy.

Tuy nhiên, do nắng hạn kéo dài 2 tháng nay và thiếu nước tưới tiêu nên đã có hơn 40ha lúa của người dân Lương Viện và Viễn Trình bị mất trắng. Hiện những diện tích còn lại thì đang bị đe dọa từng ngày.

Với nguồn nước trữ hiện tại và thông tin dự báo khí tượng, thủy văn, hạn hán, xâm nhập mặt, dự báo diện tích lúa khả năng bị hạn cuối vụ Đông Xuân khoảng 600 ha tập trung ở các vùng cuối kênh tưới, các diện tích nằm ở các hồ, đập thủy lợi có dung tích nhỏ ở vùng gò đồi, vùng núi, vùng cát ven biển.

Ông Phan Văn Cường, Tổ trưởng TDP Lương Viện cho biết, đến nay đã có hơn 30% trên tổng số 70 ha lúa đông xuân của người dân nơi đây coi như mất trắng do thiếu nước ngọt khiến đồng ruộng nổi chua phèn. “Trước mắt, chúng tôi đốc thúc người dân nạo vét kênh mương, tát nước cứu lúa nhưng do nguồn nước không có nên rất khó khăn. Về lâu dài, người dân mong đẩy nhanh tiến độ kênh dẫn nước và trạm bơm gần đó để có nước cứu lúa và những diện tích hoa màu khác”- ông Cường nói.

Không chỉ H. Phú Vang xảy ra tình trạng lúa thiếu nước trên diện rộng, hiện trên toàn tỉnh TT-Huế có hàng trăm héc-ta lúa đang thiếu nước, chủ yếu tập trung ở 2 huyện vùng cao là A Lưới và Nam Đông, nơi hệ thống thủy lợi, tưới tiêu vẫn còn yếu kém.

Theo đó, H. A Lưới có hơn 80 ha bị hạn tập trung ở xã Hồng Quảng, A Ngo, Phú Vinh; H. Nam Đông có 30 ha lúa bị hạn tập trung ở các xã Thượng Long, Thượng Quảng, Thượng Nhật, Hương Hữu, Hương Hòa.

Ông Văn Lập, Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn H.A Lưới thông tin, thời tiết bất lợi, các con suối khô nước khiến cho gần trăm ha lúa tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng. Thời gian đến, lượng nước ở các suối tiếp tục bị thiếu hụt thì diện tích trên sẽ bị hạn nặng.

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế cho rằng, hiện tượng El Nino đang diễn ra mạnh nên lượng mưa và dòng chảy bị thiếu hụt. Dung tích trữ của các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh đều đang ở mức thấp.

Dự báo đến cuối vụ đông xuân năm nay, toàn tỉnh sẽ có hơn 700 ha lúa bị khô hạn. Đây là những diện tích lúa tập trung ở vùng cuối kênh tưới, diện tích lúa nằm ở các hồ đập thủy lợi có dung tích nhỏ, ở vùng gò đồi, vùng cát ven biển.

Trước thực trạng nêu trên, để cứu lấy những đồng lúa còn lại, trước mắt, Sở NN&PTNT tỉnh TT-Huế yêu cầu Công ty TNHH NNMTV quản lý khai công trình thủy lợi tỉnh phối hợp với các địa phương lắp đặt các máy bơm dầu, bơm điện để bơm chuyền nước từ các hồ đập thủy lợi đến các diện tích lúa thiếu nước.

Theo ông Hồ Đắc Thọ- Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh TT-Huế, trước dự báo hạn hán có thể tiếp tục xảy ra, vụ hè thu trong năm nay nông dân cần chủ động kế hoạch chuyển đổi cây trồng phù hợp, đặc biệt tại những đồng ruộng không chủ động nguồn nước”.

Hiện Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu UBND các huyện chỉ đạo chính quyền các xã phối hợp với các đơn vị thủy nông thực hiện tưới nước theo lịch, chỉ đạo chính quyền các xã thực hiện nạo vét bể hút, nối dài ống hút, lắp đặt máy bơm có cột nước cao, duy trì các trạm bơm dã chiến để phục vụ công tác tưới và chống hạn.

Quỳnh Anh (t/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên Huế: Nắng hạn kéo dài, hàng trăm hecta lúa “chết khát”