Thừa -Thiên Huế: Ngôi trường hưởng ứng thông điệp “Giấc mơ Huế” gây ấn tượng

06/09/2019 13:50
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Tại bài phát biểu chào năm học mới, thầy Nguyễn Thanh Hải – Hiệu trưởng nhà trường đã lồng ghép thông điệp “Giấc mơ Huế” trong thư gửi đến thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh nhân ngày khai trường của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế – ông Phan Ngọc Thọ vừa qua.

Ngày 5/9, Trường THCS Lý Tự Trọng (TP. Huế) đã tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2019-2020.

Theo đó, mở đầu bài phát biểu, thầy Nguyễn Thanh Hải nhắn nhủ: “Hàng năm, trong những ngày đầu thu, người dân nước Việt, đặc biệt các em học sinh luôn nô nức chờ đợi vui ngày hội đến trường.

74 năm trôi qua, từ bức thư Bác Hồ kính yêu dành cho toàn ngành Giáo dục trong ngày khai trường đầu tiên của 01 nước Việt Nam vừa giành được độc lập đến những lời thư luôn ấm áp tình cảm thể hiện sự chăm lo của người đứng đầu toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nước nhà đến sự nghiệp đào tạo thế hệ trẻ – tương lai của đất nước, lan tỏa sự phấn chấn trước những thành công vang dội của thế hệ trẻ Việt Nam đem về vinh quang cho Tổ quốc trong những cuộc thi tài đỉnh cao về trí tuệ, thể dục thể thao, khởi nghiệp quốc tế “.

Ông Nguyễn Thanh Hải – Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng (TP. Huế) phát biểu khai giảng năm học mới 2019-2020.

Trong lời phát biểu, hiệu trưởng trường THCS Lý Tự Trọng nhắn gửi toàn thể học sinh nhà trường phải luôn gìn giữ, phát huy truyền thống “Tôn sư, trọng đạo”, “Tiên học lễ, hậu học văn”, tự hào về cốt cách tao nhã, thanh lịch của con người xứ Huế, nét đẹp văn hóa Huế, thấm thía giá trị sống, trau dồi kỹ năng sống, nếp sống văn minh đô thị để ngày càng hoàn thiện đạo đức, nhân cách, tìm thấy môi trường rèn luyện, phát triển tài năng… tất cả nhằm góp phần làm nên Giấc mơ Huế yên bình, hạnh phúc và phát triển đang bắt đầu với phong trào Chủ Nhật xanh, Huế – Thành phố bốn mùa hoa, Đô thị thông minh, sáng tạo khoa học công nghệ và phong trào khởi nghiệp…

Thầy trò trường THCS Lý Tự Trọng đón chào năm học mới.

Chia sẻ về những khác biệt trong lễ khai giảng so với những năm trước, thầy Nguyễn Thanh Hải cho biết, đó là mùa tựu trường, lễ khai giảng “chạm” vào lòng người bởi lẽ không khoa trương, sáo rỗng hay chỉ là lễ của người lớn, tiếp và khoe lãnh đạo đến dự. Chỉ chừng 40 phút của chương trình lễ nhưng mỗi phút lại ứng với 1 ngày công của từng thầy cô và 01 giờ công của từng cô, cậu học trò say mê, tỉ mỉ sắp đặt, vệ sinh, trồng hoa, tỉa cành, bón phân, tưới nước làm xanh, sạch, sáng ngôi trường.

Nhiều hoạt động hấp dẫn trong ngày lễ khai giảng.

Bên cạnh đó, tiếng phát thanh nhắc nhở các em học sinh về an toàn giao thông, phòng chống dịch sốt xuất huyết, hưởng ứng ngày Chủ Nhật xanh, hay đưa tin, tường thuật kết quả từ vòng loại đến chung kết các môn thi đấu Hội khỏe Phù Đổng cấp cơ sở, về diễn tiến trò chơi dân gian trong lễ hội sau khai giảng.

Kỳ Anh – Đinh Văn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa -Thiên Huế: Ngôi trường hưởng ứng thông điệp “Giấc mơ Huế” gây ấn tượng