Thừa Thiên Huế: Nước lũ tràn về, gây ngập lụt, đã có một người tử vong

15/12/2016 03:40
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

(Moitruong.net.vn) Đến 17h30 chiều nay (14/12), mực nước các sông trên địa bàn tỉnh tiếp tục lên, sông Bồ tại trạm Phú Ốc đã xấp xỉ báo động 3 (+4,5m); mực nước sông Hương tại Kim Long có khả năng vượt báo động 3.

untitled-1

Nước sông Hương lên nhanh

Nước sông Hương đạt mức báo động 3 làm một số tuyến đường thấp trũng ở TP Huế như, Dương Văn An, Bà Triệu, Tố Hữu, Phan Chu Trinh… bị ngập nhẹ một số đoạn. Tại khu vực nội thành TP Huế, mưa lớn cùng với việc thủy điện xả lũ đã làm nhiều tuyến đường ở đây bị ngập.

untitled-2

Đường Phan Chu Trinh ( TP Huế)

untitled-3jpgNước chảy xiết qua Đập Đá – sông Hương ( Chiều 14/12)

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều khu vực ở TP Huế, huyện Quảng Điền, huyện Phú Vang và Thị xã Hương Trà nước sông lên rất nhanh, nhiều nơi bị ngập sâu. Có nơi lên cao gần 1m.

untitled-4

Nước ngập sâu qua thị trấn Sịa – huyện Quảng Điền

Cơ quan chức năng của Thừa Thiên – Huế dự báo từ nay đến 17-12 tỉnh này tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa có thể lên đến 250mm. Cấp độ rủi ro do thiên tai tại tỉnh này có thể nâng từ cấp 1 lên cấp 2. Tình hình mưa to kèm ngập úng có thể kéo dài đến cuối tháng 12

TT – Huế, ghi nhận đã có một người chết. Chiều 14-12, ông Nguyễn Xuân Ty, chủ tịch UBND thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết đã tìm thấy thi thể ông Phạm Minh Trí, (40 tuổi, ở thôn, xã Hồng Tiến, thị xã Hương Trà) ở bên bờ suối thuộc xã Hồng Tiến.  Trước đó, trong chiều 13-12, trên đường lùa bò từ rừng về nhà, ông Trí đã bị nước cuốn trôi khi lội qua khe Trái của xã này.

Ngọc Phương

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên Huế: Nước lũ tràn về, gây ngập lụt, đã có một người tử vong