Thừa Thiên – Huế: Tàu chở gần 3.000 tấn than mắc cạn, nguy cơ gây ô nhiễm vùng biển

Phạm Thi|18/02/2017 04:59
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)  Sau một tháng mắc cạn, tàu hàng bị đứt gãy phần thân, số than trên tàu theo sóng tràn ra biển tạo thành những vệt đen.

(Moitruong.net.vn)  Sau một tháng mắc cạn, tàu hàng bị đứt gãy phần thân, số than trên tàu theo sóng tràn ra biển tạo thành những vệt đen.

Ngày 17/2, Đồn biên phòng cửa khẩu Thuận An, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết: “ lực lượng chức năng vẫn chưa thể cứu hộ, trục vớt tàu hàng Nam Vỹ 39 – HP 3632 thuộc Công ty TNHH Vận tải thương mại Nam Vỹ (TP Hải Phòng) mắc cạn trên vùng biển này”.

2

Tàu chở gần 3.000 tấn than mắc cạn, than cám trôi dạt đe dọa vùng biển Thuận An, Thừa Thiên-Huế.

Trước đó, vào ngày 16/1, chiếc tàu trên chở 2.950 tấn than cám từ Quảng Ninh vào Đà Nẵng. Khi đến vùng biển Thuận An thì bị mắc cạn cách bờ biển khoảng 600 m, toàn bộ 9 thủy thủ trên tàu đã vào bờ an toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát đường thủy Công an Thừa Thiên- Huế cùng phối hợp với bộ đội biên phòng tiếp cận hiện trường, tìm hiểu nguyên nhân và tìm phương án cứu hộ chiếc tàu gặp nạn.

Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng bị mắc cạn, tàu chở hàng này đã bị sóng biển đánh dạt, cách bờ khoảng 100m; phần thân trước của tàu gãy bị chìm dưới nước làm một lượng lớn than cám theo sóng biển trôi dạt vào bờ, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Đại diện Công ty TNHH Thương mại Nam Vỹ cho biết, công ty đã liên hệ với một đơn vị ở Đà Nẵng để cứu hộ, song do những ngày qua do sóng lớn nên đơn vị này chưa tiếp cận được với tàu.

Phạm Thi

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên – Huế: Tàu chở gần 3.000 tấn than mắc cạn, nguy cơ gây ô nhiễm vùng biển