Thừa Thiên – Huế: Tàu giã cào ngày đêm phá biển, ngư dân kêu cứu

18/07/2017 03:42
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Gần đây, trên khu vực ven biển tỉnh Thừa Thiên – Huế liên tục xuất hiện các tàu giã cào đến để khai thác. Các tàu này khi hoạt động đã tận diệt mọi thứ bất kể thủy sản loại lớn hay nhỏ. Không chỉ vậy, còn làm hư hỏng ngư lưới cụ khiến người dân nơi đây vô cùng bức xúc.

Theo quy định, tàu giã cào không được đánh bắt ở vùng biển ven bờ. Tuy nhiên do lợi nhuận quá lớn nên nhiều tàu giã cào vẫn bất chấp khai thác ở vùng biển ven bờ của tỉnh Thừa Thiên – Huế

Những ngày qua, PV Tạp chí Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn nhận được phản ánh của rất nhiều ngư dân tỉnh Thừa Thiên – Huế về việc các tàu giã cào ở địa phương khác đến hoạt động rầm rộ, cày nát vùng biển ven bờ thuộc các xã Phú Diên, Phú Hải, Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Ngư dân khốn khổ vì tàu giã cào

Chúng tôi đến xã Phú Thuận những ngày giữa tháng 7, ở đây, đi đâu cũng nghe người dân than thở về việc tàu giã cào từ nơi khác đến để khai thác thủy sản, những tàu giã cào này tiến sát vào bờ, ngang nhiên khai thác tận diệt thủy sản mặc cho ngư dân nơi đây ra sức phản đối. Cuộc sống của những ngư dân đánh bắt thủy sản gần bờ nơi đây đang lâm vào đường cùng… 

Ông Lê Lương (46 tuổi, ở xã Phú Thuận, huyện Phú Vang) là một trong số rất nhiều ngư dân đánh bắt gần bờ ở địa phương này bị đẩy vào cảnh điêu đứng do sự hoành hành của tàu giã cào. Ông Lương cho biết, hầu như ngày nào ở vùng biển ven bờ của xã cũng có cả chục tàu giã cào công suất lớn từ các tỉnh khác tràn vào đánh bắt hải sản. Tình trạng này khiến hệ sinh thái môi trường gần bờ và nguồn lợi thủy sản tại khu vực này đã và đang bị hủy hoại nghiêm trọng.

ảnh 2, (1)

Ngư dân phản ứng nhưng không có hiệu quả đã đồng loạt gửi đơn kiến nghị lên cơ quan chức năng cầu cứu

“Tôi đi biển được hơn 20 năm rồi, cuộc sống của cả gia đình đều trông cậy vào từng chuyến ra khơi vật lộn cùng con sóng dữ. Ấy thế mà mấy hôm nay, tàu giã cào từ nơi khác đến kéo sát vào bờ (1 – 2 hải lý) khiến tôi phải bỏ thuyền mà chạy, không làm ăn được gì hết, đã có nhiều tay lưới bị tàu giã cào kéo phăng và xé toạc, thiệt hại hàng chục triệu đồng. Không chỉ mình tôi mà hầu như các hộ ngư dân nơi đây cũng đã bị tàu giã cào phá hỏng phương tiện làm ăn nên cuộc sống trở nên khó khăn hơn”- ông Lương bức xúc.

Cùng chung tâm trạng lo lắng, ông Lê Văn Chiến, thôn Trung An, xã Phú Thuận cho hay: “Thời điểm này đã bước vào vụ đánh cá chính, nhưng hiện chúng tôi không giám ra biển vì tàu giã cào hoạt động rất mạnh. Tàu giã cào hoạt động ban ngày cách bờ chừng 1 – 2 hải lý; từ chiều tối đến 22h đêm thì vào cách bờ chừng 200 – 300m, đèn đuốc sáng trưng. Nơi đâu nó đi qua thì lưới, trộ ngư dân bị xé toạc, cá thất thoát hết. Khi ngư dân đặt lưới đều có đánh dấu trên biển, chỉ cần tàu giã cào quét qua là ngư lưới cụ bị cuốn sạch. Trong nhiều cuộc họp, tiếp xúc cử tri, ngư dân đều kiến nghị các ngành chức năng can thiệp”.

Nhiều ngư dân khác ở xã Phú Thuận cho biết, nếu tình trạng nguồn lợi thủy sản ven bờ bị tận diệt và ngư lưới cụ của họ bị tàu giã cào phá hoại không dừng lại thì chắc chắn họ phải bỏ nghề.

Khó truy bắt

Trước thực trạng tàu giã cào phá biển, ngư dân đã viết đơn khiến nghị lên các cấp chính quyền, và các đơn vị chức năng mong sớm tìm ra phương án giải quyết dứt điểm tình trạng này.

Theo ông Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, thời gian qua, nhiều người dân đã gọi điện phản ánh, đơn vị cũng nắm được thông tin nhiều tàu giã cào đánh bắt vùng biển ven bờ tỉnh Thừa Thiên – Huế nhưng để xử lý triệt để thì rất khó. Lực lượng làm nhiệm vụ trên tàu kiểm ngư của chi cục đều là dân sự nên hầu hết các tàu không sợ. Cũng theo ông Bôn thông tin thêm, trong quá trình lực lượng tuần tra, kiểm soát phát hiện, bắt quả tang nhưng rất khó xử lý khi phần lớn các tàu đều chống đối, thách thức, đe dọa, trong khi đó lực lượng của mình mỏng không thể kiểm soát hết được.

ảnh 3, (1)

Ông Nguyễn Quang Dân – PCT UBND xã Phú Thuận bức xúc trước tình trạng tàu giã cào lộng hành, hà hiếp ngư dân địa phương

Lý giải về tình trạng tàu giã cào ngày càng lộng hành, ông Nguyễn Quang Vinh Bình, Chi cục trưởng Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, việc xử lý tàu giã cào hạn chế là do nguồn lực còn mỏng, hiện nguồn lực được bố trí không tương xứng, chỉ có 7 người trên tàu kiểm ngư trong khi đó cả vùng biển quá rộng lớn. Bên cạnh đó, con tàu kiểm ngư duy nhất được trang bị 20 năm đến giờ có kích thước nhỏ và đã quá cũ.

Trao đổi với PV Moitruong.net.vn, ông Nguyễn Quang Dân, Phó chủ tịch UBND xã Phú Thuận không giấu được sự bức xúc, cho biết, “Việc tàu giã cào hoành hành gần bờ tại các vùng biển ở địa phương, chúng tôi đã nắm được. Sự lộng hành của các tàu này đã ảnh hưởng không nhỏ đến nghề đi biển của bà con. Đặc biệt khoảng 3 tháng trở lại đây, các tàu, thuyền loại nhỏ của ngư dân địa phương không thể hoạt động được. Nhiều ngư dân nghèo rất khó khăn, phải văy mượn ngân hàng đễ sắm ngư lưới cụ ra biển câu mực, thế nhưng chưa làm được bao nhiêu thì lại bị tàu giã cào phá nát.”.

Ông Dân cho biết thêm, thời gian qua, lực lượng biên phòng đã triển khai các biện pháp tuần tra, tuy nhiên các tàu giã cào hoạt động rất cảnh giác, khi thấy tàu của đơn vị chức năng từ xa đã bỏ chạy không khai thác nữa nên rất khó truy bắt. Để bắt các tàu này, chỉ còn cánh cải trang, trà trộn vào các tàu cá của ngư dân địa phương, bất ngờ kiểm tra mới có thể xử lý hiệu quả được. Ngoài ra, cũng nên xử phạt thật năng, tịch thu phương tiện giã cào để có tính răn đe cao hơn.

                                                                                     H.Đội


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên – Huế: Tàu giã cào ngày đêm phá biển, ngư dân kêu cứu