Thừa Thiên – Huế: Tốc mái nhà dân do máy bay ở sân bay Phú Bài cất, hạ cánh

08/12/2017 08:49
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Mái nhà bị tốc do máy bay cất, hạ cánh của chủ hộ Trần Văn Vinh

(Moitruong.net.vn) – Tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Thừa Thiên – Huế khóa VII vào ngày 7/12, các đại biểu đề cập đến vấn đề máy bay cỡ lớn cất hạ, cánh làm nhà dân bị sụt mái, ảnh hưởng đời sống và tính mạng dân sống gần sân bay quốc tế Phú Bài (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Theo phản ánh của người dân thôn Tô Đà 1, xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy, thời gian gần đây, hàng chục ngôi nhà trong xóm đồng loạt bị tốc mái ngói mỗi khi máy bay cỡ lớn cất, hạ cánh xuống sân bay quốc tế Phú Bài khiến bà con  vô cùng lo lắng.

Theo thông tin trên ANTT, sáng 7/12 tại thôn Tô Đà 1, ông Trần Văn Vinh (52 tuổi) bức xúc cho biết: “Nhà tôi bị tốc mái gần 300 viên ngói đầu tiên ở trong thôn. Trước thực trạng này, tôi đã trình báo cho trạm Đài K1 của sân bay ngay sau lưng nhà, tuy nhiên ông này nói chỉ là người bảo vệ nên không giải quyết được gì. Còn trình bày lên UBND xã thì họ nói có đáng bao nhiêu đâu nên tôi về mua ngói để sửa lại”.

Cúng trong tình trạng tương tự, chị Phạm Thị Kim Quyên (thôn Tô Đà 2, xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế) kể: Hơn 10 ngày trước, khi đang ngồi ở phòng khách thì có chiếc máy bay bay ngang qua. “Máy bay vừa qua tôi nghe tiếng ngói lợp rơi lộp độp nên chạy ra xem, lúc đó có khoảng 50 viên ngói đổ vỡ xuống ngay giường của con gái tôi, may mắn hôm đó cháu nó đi học không thì không biết chuyện gì xảy ra.”

Ông Nguyễn Tấn Hợp, Chủ tịch UBND xã Thủy Tân cho biết, chỉ riêng trong tháng 11/2017 vừa qua, trên địa bàn Thủy Tân có 3 nhà dân bị tốc mái, ngói lợp hư hỏng nặng, rơi vỡ xuống bên dưới hết sức nguy hiểm khi máy bay đi qua trên đầu tình trạng nhà dân bỗng dưng bị tốc mái xảy ra rất nhiều lần kể từ năm 2013 đến nay.

Tuệ An (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên – Huế: Tốc mái nhà dân do máy bay ở sân bay Phú Bài cất, hạ cánh