Thừa Thiên Huế: Xây dựng nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững

23/11/2019 14:40
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng 23/11, trên cơ sở hợp tác giữa Viện Nghiên cứu phát triển, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế, Viện Nghiên cứu phát triển Thừa Thiên Huế phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo “Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo hướng đến phát triển bền vững”.

Tham dự hội thảo có ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp (Bộ KH&CN) cùng đại diện các doanh nghiệp, các nhóm khởi nghiệp và cơ quan quản lý.

 Quang cảnh hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Phan Ngọc Thọ – Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, thời gian qua, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh đã có những bước phát triển rõ rệt, nhiều ý tưởng, sản phẩm được xã hội, các bộ ngành ghi nhận và đánh giá cao. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập trong quá trình triển khai hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhất là khó khăn về cơ chế chính sách, vốn khởi nghiệp. 

Theo bà Bùi Thu Thủy – Phó Cục trưởng Cục phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, với sự ra đời của Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia cũng như các chính sách hiện nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang làm, cũng như các chương trình của Bộ  Khoa học và Công nghệ, các chương trình hỗ trợ học sinh sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo và những chương trình chuyển đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông. Chúng tôi xem đó là 4 cái trụ cột để sang nền kinh tế số, để hỗ trợ cho các địa phương, hỗ trợ Startup trong cuộc cách mạng 4.0 là rất cần thiết. Các chính sách, cơ chế sẽ được hoàn thiện rất sớm để hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Phiên đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế với cộng đồng khởi nghiệp Huế

Trong khuôn khổ cuộc hội thảo cũng đã diễn ra phiên đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế với cộng đồng khởi nghiệp Huế, đồng thời công bố Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các gian hàng triển lãm bên lề hội thảo

Diễn ra trong hai ngày 23 và 24/11/2019 tại thành phố Huế, hội thảo “Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo hướng đến phát triển bền vững” bao gồm các diễn đàn dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs); Diễn đàn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Du lịch, Ẩm thực và Thủ công mỹ nghệ; Chương trình gọi vốn (Pitching) và Triển lãm của các nhóm khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ. Ngoài ra, trong khuôn khổ của Hội thảo cũng sẽ diễn ra Phiên đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với Cộng đồng khởi nghiệp Huế và Chương trình đào tạo hợp tác giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Viện Nghiên cứu phát triển.

Hội thảo nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, nhóm khởi nghiệp và các cơ quan quản lý có cơ hội tham gia trao đổi, nghiên cứu và tiếp tục xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại các diễn đàn, Hội thảo tập trung giới thiệu và chia sẻ định hướng phát triển bền vững cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và cả nước nói chung…

Hoàng Dũng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên Huế: Xây dựng nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững