Thuốc lá điện tử trở thành “đại dịch”, Mỹ cấm người dưới 21 tuổi mua thuốc lá

Mai Lê (t/h)|23/12/2019 12:34
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật tăng tuổi tối thiểu mua thuốc lá lẫn thuốc lá điện tử trên cả nước từ 18 lên 21. Động thái này là nhằm ngăn chặn tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử ngày càng tăng trong thiếu niên.

Ngày 20.12 đưa tin thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật tăng tuổi mua thuốc lá từ 18 lên 21, chỉ vài ngày sau khi hạ viện thông qua văn kiện này.

Động thái này nhằm ngăn chặn tìn‌h trạng sử dụng thuốc lá điện tử ngày càng tăng trong thiếu niên. Thông báo được đưa ra sau khi thuốc lá điện tử trở thành “đại dịch” tại Mỹ. Các chuyên gia cũng phát hiện nguy cơ ung thư phổi ở những người sử dụng sản phẩm này.

Dự luật sẽ có hiệu lực vào năm 2020, sau khi được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thành luật. Văn kiện này là một phần trong dự luật chi tiêu liên bang vừa được quốc hội phê chuẩn.

Trong khi đó, nhiều tổ chức y tế và phụ huynh học sinh cho biết, Mỹ cần có thêm các biện pháp rõ rệt hơn nữa, bên cạnh điều chỉnh độ tuổi hút thuốc.

Nhiều học sinh Mỹ đang sử dụng thuốc lá điện tử.

Trước đây, độ tuổi hợp pháp để mua thuốc lá tại Mỹ là 18. Quy định mới được cho là đánh dấu một thành tựu y tế lớn. Các bang tiên phong trong chiến dịch cấm bán thuốc lá cho người dưới 21 tuổi bao gồm: Arkansas, California, Connecticut, Delwar, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York.

Tháng 11, Tổng thống Donald Trump lên tiếng ủng hộ việc tăng độ tuổi mua các sản phẩm thuốc lá, bao gồm thuốc lá điện tử của thanh thiếu niên. Tháng 9, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đưa ra một số khuyến nghị liên quan đến thuốc lá điện tử có hương vị, dự liệu loại bỏ sản phẩm này ra khỏi thị trường.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịc‌h bện‌h Mỹ, đã có ít nhất 55 người thiệt mạng và hơn 2.500 người tổn thương phổi do thuốc lá điện tử ở nước này.

Mai Lê (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thuốc lá điện tử trở thành “đại dịch”, Mỹ cấm người dưới 21 tuổi mua thuốc lá