Thủy điện miền Bắc xả nước phục vụ đổ ải đợt 2

Hải Dương|08/02/2020 06:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Do nhu cầu đổ ải đợt 2 ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, các hồ Thủy điện miền Bắc đồng loạt tăng cường phát điện lấy nước phục vụ đổ ải đợt 2.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 7-9/2, do nhu cầu đổ ải đợt 2 ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, các hồ Thủy điện miền Bắc đồng loạt tăng cường phát điện lấy nước phục vụ đổ ải đợt 2. Theo đó, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội sẽ lên và đạt đỉnh khoảng 2,05-2,15m.

Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo cấp nước đổ ải cho các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

Dự kiến lưu lượng xả các hồ ngày 8/2 như sau: Hồ Hòa Bình xả 1764m3/s, hồ Thác Bà (Yên Bái) 407m3/s, hồ Na Hang (Tuyên Quang) 640m3/s. Lưu lượng nước trên sông Hồng (Thao) chảy qua TP.Yên Bái (Yên Bái) đạt mức 90m3/s.

Dự báo đến 15h 8/2, mực nước sông Hồng tại Hà Nội tăng lên 1,80m. Đến 7h ngày 9/2 lên mức 2,15m; sau đó nước xuống chậm.vậy, các tỉnh thành nằm dọc hai bên sông Hồng cần theo dõi mực nước trên sông để chủ động đưa nước vào đồng đổ ải cho kịp lịch cấy vụ đông xuân.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủy điện miền Bắc xả nước phục vụ đổ ải đợt 2