Tiên phong hiến hơn 3.000 m2 đất để xây dựng nông thôn mới

Nguyễn Nga|26/07/2017 22:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ông Triệu Kim Cương đã hiến hơn 3.000 m2 đất để xây dựng nông thôn mới

(Moitruong.net.vn) – Hiến đất làm đường nông thôn là một việc làm rất có ý nghĩa, được nhiều gia đình ở xã La Thanh hưởng ứng tích cực. Trong đó, gia đình ông Triệu Kim Cương – Nguyên Hiệu trưởng trường THCS Phù Lỗ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đã hiến 3.100m2 đất để mở rộng đường liên xóm, góp phần xây dựng nông thôn mới.

ong cuongÔng Triệu Kim Cương đã hiến hơn 3.000 m2 đất để xây dựng nông thôn mới

Ngay sau khi có chủ trương vận động người dân hiến đất làm đường nông thôn và các công trình phúc lợi khác, mặc dù diện tích đất nông nghiệp của gia đình ông Triệu Kim Cương không nhiều, nhưng vì sự phát triển của địa phương và vì lợi ích của chính gia đình, bà con nhân dân, ông Cương đã bàn với gia đình hiến 3.100m2 đất để mở rộng đường liên xóm, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Gia đình ông Triệu Kim Cương là một trong những gia đình đi tiên phong trong việc hiến đất, chặt cây ăn quả để xây dựng nông thôn mới và đã tạo được sự tín nhiệm của người dân xung quanh.Từ đó, ông đã cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động và nhận được sự đồng thuận của các hộ dân trong xóm tự nguyện hiến đất làm đường dân sinh. Chính những đóng góp đó của ông Cương đã giúp diện mạo của thôn xóm và xã ngày càng đổi thay theo đúng chủ trương xây dựng nông thôn mới của Nhà nước.

Lợi ích thì ai cũng cần, nhưng bỏ qua lợi ích riêng vì lợi ích chung để xây dựng quê hương, đất nước thì không phải ai cũng làm được. Và những tấm gương sáng như gia đình ông Triệu Kim Cương cần được lan tỏa nhiều hơn nữa để mọi người cùng học tập, chung tay cùng các cấp chính quyền hoàn thành các tiêu chí, cán đích nông thôn mới nhanh nhất.

Nguyễn Nga

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiên phong hiến hơn 3.000 m2 đất để xây dựng nông thôn mới