Tiếp tục công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Rào Trăng 3

Hoàng Nhân|27/10/2020 05:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Các lực lượng vào hiện trường tiếp tục tìm kiếm. Đội chó nghiệp vụ của quân đội cũng đã được huy động tham gia tìm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương, sau một ngày bị gián đoạn do thời tiết, công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) đã được triển khai trở lại.

Theo đó, thời tiết nắng ráo, công an, bộ đội đã trở lại thủy điện Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điện, để tìm kiếm công nhân mất tích. Ba chó nghiệp vụ được Quân khu 4 điều vào với nhiệm vụ đánh hơi, tìm tung tích nạn nhân.

Nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở Rào Trăng 3.

Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng đã điều thêm 8 nhân công lái máy ủi, máy múc cùng lực lượng công binh di chuyển bằng đường bộ tiếp tục tiếp cận hiện trường sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 để nối lại các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Ngay sau khi đến nơi, việc tìm kiếm được thực hiện với tinh thần khẩn trương nhất, nhằm chạy đua với thời gian và điều kiện thời tiết diễn biến khó lường, phức tạp.

Trước đó chiều 25/10, dự báo những ngày tới Thừa Thiên Huế mưa lớn do ảnh hưởng bão, đoạn đường từ thủy điện Rào Trăng 4 vào Rào Trăng 3 có nguy cơ tiếp tục sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy hiểm nên toàn bộ lực lượng tìm kiếm đã theo đường thủy rời khỏi Rào Trăng 3, 4.

Hoàng Nhân

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Rào Trăng 3