Tiếp vụ lúa chết hàng loạt ở Bắc Giang: Phòng tài nguyên môi trường huyện…“ú ớ” về nguyên nhân!

Vi Hậu|19/06/2017 07:06
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Bắc Giang: Cánh đồng lúa mẫu …‘chết đứng’ nghi do KCN Quang Châu xả thải?

(Moitruong.net.vn) – Trước vụ việc hàng chục ha lúa tại thôn Quang Biểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên đang vào thời kỳ thu hoạch bỗng dưng…“ chết đứng” – được tạp chí điện tử Moitruong.net.vn đăng tải thông tin trước đó –  các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đã vào cuộc lấy mẫu đất, nước xét nghiệm. Tuy nhiên nguyên nhân của sự việc vẫn đang được bỏ ngỏ. Kỳ lạ hơn phòng TNMT huyện Quang Châu (Việt Yên) là đơn vị phụ trách chuyên môn, song cũng… “ú ớ” trước kết quả kiểm nghiệm này.

Không phân biệt được chất nào là chất gây hại

Để có những thông tin về nguyên nhân gây hiện tượng lúa chết tại khu vực Đồng Chín, thôn Quang Biểu, xã Quang Châu(Việt Yên, Bắc Giang), PV đã có buổi làm việc với ông  Nguyễn Xuân Điệp, phó trưởng phòng TNMT huyện Việt Yên. Được biết đơn vị này đã tổ chức lấy mẫu đất, nước quanh khu vực lúa chết để đem đi kiểm nghiệm nhằm tìm ra nguyên nhân dẫn tới việc lúa chết hàng loạt tại đây. Cũng phải nhấn mạnh rằng: Đa số người dân tại thôn Quang Biểu cho rằng nguyên nhân dẫn tới lúa chết có liên quan trực tiếp đến nhà máy xử lý nước thải khu CN được xây dựng kề bên cánh đồng chín. Nhà máy này nằm dưới sự quản lý điều hành trực tiếp của Công ty cổ phần KCN Sài Gòn-Bắc Giang đóng trên địa bàn.

Công ty xử lý nước thải Quang Châu nghi có liên quan đến lúa chết hàng loạt

Công ty xử lý nước thải Quang Châu nghi có liên quan đến lúa chết hàng loạt

Trước câu hỏi của PV, tính đến thời điểm này là đã hơn 2 tuần kể tử khi phòng TNMT huyện lấy mẫu đất và nước tại khu ruộng lúa chết vậy phòng TNMT đã có kết quả phân tích mẫu chưa? Ông Nguyễn Xuân Điệp cho hay: Trước hết dù đã có kết quả phân tích mẫu đất và nước song nguyên nhân chính gây hiện tượng lúa chết hàng loạt ở đây vẫn chưa tìm ra. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy chỉ số các chất hữu có trong đất và nước như (BOD 5, COD, Amoni…) đã vượt quy chuẩn cho phép.

Điều đáng ngạc nhiên khi PV hỏi vị phó trưởng phòng này về tác hại của các chất nêu trên khi vượt chỉ số cho phép gây hại thế nào cho cây lúa thì nhận được câu trả lời: Phòng TNMT không phải là chuyên ngành nên cũng đang chờ xem ý kiến của các ngành chức năng trên tỉnh (!?). Theo ông Điệp thì Sở nông nghiệp Tỉnh đánh giá những chất hữu cơ vừa nêu trên nếu có vượt ngưỡng  cũng không có ảnh hưởng nhiều đến cây lúa. Tuy nhiên, ông Điệp lại khẳng định những chất này sẽ ảnh hưởng đến cây lúa trong thời kỳ lúa đang sinh trưởng ở thời kỳ mạ non còn khi lúa ở thời kỳ phát triển thì….không ảnh hưởng gì. Ông Điệp nhấn mạnh một lần nữa với PV dù các ban ngành chức năng của huyện, tỉnh đã vào cuộc, song nguyên nhân chính gây ra hiện tượng lúa chết trên cánh Đồng Chín, thôn Quang Biểu đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức. Hầu hết các cơ quan chức năng đều đưa ra những nhận định rất chung chung.

Giải thích cho hiện tượng các gốc lúa trên diện tích lúa chết này đều ủng thối, nước trên bề mặt ruộng lúa có váng vàng…ông Điệp tỏ ra khá lúng túng khi trả lời. Theo ông vì phòng ban của mình không phải là chuyên ngành nên khó có thể đưa ra câu trả lời chính xác. Song ông cũng phân tích có nhiều khả năng chính những chất này ở nồng độ cao kết hợp với nước bề mặt ô nhiễm đã ngăn cản sự hấp thụ của cây lúa khiến gốc lúa chết thối.

Trưởng thôn Quang Biểu, xã Quang Châu chỉ nơi nguồn nước xả thải từ nhà máy xử lý nước thải Quang Châu có hiện tượng cá chết

Trưởng thôn Quang Biểu, xã Quang Châu chỉ nơi nguồn nước xả thải từ nhà máy xử lý nước thải Quang Châu có hiện tượng cá chết

Việc hỗ trợ người dân hay không vẫn còn bỏ ngỏ

PV cũng đưa ý kiến của nhiều người dân cho rằng chính nhà máy xử lý nước khu CN Quang Châu là nhân tố chính gây ra việc lúa chết hàng loạt. Ông Nguyễn Xuân Điệp cho hay: Vì chưa có cơ sở cụ thể nên chưa thể đánh giá hay cho rằng chính việc xử lý nước thải tại nhà máy nước thải khu CN Quang Châu gây ra việc lúa chết. Ông Điệp cũng cho biết thêm hồ điều hòa trong nhà máy xử lý nước thải khu CN Quang Châu không phải là nơi chứa nước thải khu CN. Cái chính là nguồn đất ở đây độ nhiễm phèn nặng. Khi múc đất lên làm hồ điều hòa cũng có thể mưa đã rửa trôi nền đất mặt khiến độ phèn nước ruộng tăng cao gây lúa chết chứ không phải do nước nhiễm hóa chất từ nguồn chất thải khu công nghiệp.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế của PV lại cho thấy những nhận định của bà con hoàn toàn trái ngược. Họ vẫn khẳng định việc lúa chết có nguyên nhân trực tiếp từ nguồn nước xả thải từ khu xử lý nước thải Quang Châu. Trước đó PV cũng được trưởng thôn Quang Biểu dẫn ra hệ thống xả nước thải sau xử lý từ nhà máy xử lý nước thải khu CN Quang Châu. Tại đây có hiện tượng nước ơt llmiệng cống sủi bọt đục ngầu, bốc mùi hôi thối và có cá chết.

Ông Nguyễn Xuân Điệp  cho biết, trước tình hình này, dù chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân gây chết lúa thì các cấp chính quyền địa phương cũng đã tiến hành các công tác hỗ trợ người dân. Với thông tin công ty cổ phần TH Sài Gòn- Bắc Giang – chủ quản lý Công ty xử lý nước thải khu CN Quang Châu đang tiến hành hỗ trợ cho bà con có diện tích lúa thiệt hại, ông Điệp xác nhận: Trong cuộc họp với tỉnh, vấn đề này được đề cập đến nhằm ổn định tình hình trong dân. Tuy nhiên vị giám đốc công ty cổ phần TH Sài Gòn- Bắc Giang  cho rằng mình ông không quyết định được mà phải báo cáo với hội đồng quản trị của công ty mới có xác nhận chính thức.

Như vậy đến thời điểm này việc xác định nguyên nhân gây hiện tượng lúa chết tại thôn Quang Biểu, xã Quang Châu( Việt Yên, Bắc Giang) vẫn trong vòng luẩn quẩn. Việc công ty cổ phần TH Sài Gòn- Bắc Giang có liên quan hay có hỗ trợ người dân hay không vẫn còn bỏ ngỏ.

Tạp chí điện tử Moitruong.net.vn tiếp tục thông tin về sự vụ này.

Vi Hậu

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp vụ lúa chết hàng loạt ở Bắc Giang: Phòng tài nguyên môi trường huyện…“ú ớ” về nguyên nhân!