Tỉnh Kiên Giang chú trọng truyền thống uống nước nhớ nguồn

30/03/2018 03:36
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, trong nhiều năm qua, tỉnh Kiên Giang luôn chủ động quan tâm sâu sát tới đời sống của người có công, thương binh, liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng. Toàn tỉnh quán triệt cuối năm 2018 hoàn thành dứt điểm việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công.

Tỉnh Kiên Giang chú trọng quan tâm bà mẹ Việt Nam anh hùng

Theo đó, toàn tỉnh Kiên Giang phấn đấu 100% các bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được chăm sóc, phụng dưỡng đến cuối đời, cuối năm 2018 hoàn thành dứt điểm việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công.

Trong địa bàn tỉnh thường xuyên tổ chức các phong trào nghĩa tình ở cơ sở và cộng đồng dân cư với nhiều hình thức phong phú và hiệu quả như: xây dựng và ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, đào tạo nghề và tạo việc làm cho con thương binh, liệt sỹ nhằm tạo động lực giúp những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, các đoàn thể trong tỉnh luôn duy trì công tác chăm lo cho thương binh, gia đình liệt sỹ mẹ Việt Nam anh hùng, và xác định việc chăm lo, thực hiện chính sách ưu đãi người có công là bổn phận, nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của toàn người dân trong tỉnh.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi các bà, mẹ Việt Nam anh hùng

Để đảm bảo các đối tượng thật sự là người có công được hưởng đầy đủ các chế độ ưu đãi, các ban đoàn thể thường xuyên tăng cường công tác giải quyết các kiến nghị của người dân liên quan đến thực hiện chính sách ưu đãi người có công; xem xét, giải quyết kịp thời các đơn khiếu nại, tố cáo, tập trung giải quyết các đơn thư tồn đọng kéo dài nhiều năm; tổ chức thẩm tra, xác minh, kết luận và giải quyết dứt điểm mọi trường hợp.

Cùng với các hoạt động thiết thực về phong trào đền ơn đáp nghĩa, các ban ngành tiếp tục hướng dẫn và xem xét giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận người có công trong chiến tranh không còn giấy tờ cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.

Đồng thời cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người có công, phấn đấu đến năm 2020 có 100% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú, 100% các bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được chăm sóc, phụng dưỡng đến cuối đời.

Đặc biệt, đến cuối năm 2018 hoàn thành dứt điểm việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công, đến năm 2020 giải quyết cơ bản việc hỗ trợ các hộ gia đình chính sách khó khăn về nhà ở.

Trương Anh Sáng

Bài liên quan
  • Sạt lở, sụt lún nhiều tuyến đường ở Kiên Giang
    Nắng nóng kéo dài khiến các tuyến kênh cạn nước, làm sụt lún nghiêm trọng nhiều tuyến đường, cầu, nhà dân, dẫn đến nguy cơ tai nạn giao thông thuộc xã Minh Thuận và An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tỉnh Kiên Giang chú trọng truyền thống uống nước nhớ nguồn