Tỉnh Kiên Giang triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”

Trương Anh Sáng|27/03/2018 09:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hơn 1.500 đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 45 năm ngày Chiến thắng trở về

(Moitruong.net.vn) – UBND Kiên Giang chỉ đạo UBND các cấp, các đoàn thể, Hội Người cao tuổi các cấp triển khai kế hoạch “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2018 với nội dung thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, điều kiện của địa phương.

 Kiên Giang thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2018

Cụ thể, từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2018, UBND tỉnh yêu cầu các đoàn thể triển khai kế hoạch “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2018 đến cơ sở, đồng thời tổ chức vận động tài trợ để hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu sản xuất, kinh doanh giỏi lần thứ III, giai đoạn 2012 – 2017 cấp xã và huyện.

Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2018, tiếp tục triển khai tuyên truyền “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”, các chế độ chính sách liên quan đến người cao tuổi. Nhân dịp ngày 27/7, tổ chức thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi là thương binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức các hình thức hoạt động trong tháng 10 năm 2018 (Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam). Tổ chức Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu sản xuất, kinh doanh giỏi lần thứ III, giai đoạn 2012-2017 cấp tỉnh.

Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2018, tổ chức thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn chưa có chế độ bảo hiểm y tế, tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Tổ chức các hoạt động trao đổi, tọa đàm về truyền thống của người cao tuổi nhân ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

Phát thuốc cho người cao tuổi tại Kiên Giang

Theo đó, tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” kết hợp với tuyên truyền pháp luật, chính sách liên quan tới người cao tuổi, nâng cao nhận thức chung về người cao tuổi, Hội Người cao tuổi Việt Nam, sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.

Đồng thời rà soát, nắm tình hình người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn để có cơ sở tham mưu cho cấp ủy, vận động nguồn lực chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi; cân đối một phần ngân sách địa phương cùng với nguồn vận động xã hội để giúp đỡ người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi thuộc diện chính sách để cải thiện đời sống.

Cùng với đó, thực hiện mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng người cao tuổi khó khăn chưa có chế độ bảo hiểm y tế; lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe người cao tuổi; tổ chức các hoạt động khám, tư vấn miễn phí về sức khỏe cho người cao tuổi; tiếp tục “Chương trình mắt sáng cho người cao tuổi” do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phát động.

Trương Anh Sáng


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tỉnh Kiên Giang triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”