Tọa đàm về “Chất lượng không khí Hà Nội”

06/06/2017 04:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Chiều 5/6, Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội tổ chức tọa đàm về “Chất lượng không khí Hà Nội”. Tham dự buổi tọa đàm có các đại biểu đến từ viện Công nghệ Môi trường (Đại học Bách Khoa Hà Nội) đại diện GreenID Việt Nam, các giảng viên Khoa Năng lượng, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Ô nhiễm không khí ở Hà Nội đã trở thành vấn đề môi trường nghiêm trọng ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe của người dân

Trong những năm gần đây, ô nhiễm không khí ở Hà Nội đã trở thành vấn đề môi trường nghiêm trọng ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe và xã hội của người Việt. Vấn đề nghiêm trọng này đã thu hút sự quan tâm của chính quyền từ trung ương đến địa phương cũng như dư luận xã hội. Tháng 6 năm 2016, Chính phủ đã ban hành “Kế hoạch hành động quản lý chất lượng không khí tới năm 2020, tầm nhìn 2025”, với mục đích quản lý các nguồn phát thải ô nhiễm và giám sát chất lượng không khí. Thành phố Hà Nội đã triển khai những bước đi đầu tiên trong việc thực hiện kế hoạch trên, như xử lý bụi theo giai đoạn và thành lập các trạm giám sát không khí.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung đánh giá thực trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội hiện nay, những nguyên nhân dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng đó, nêu các giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn không khí…

Hà Nội đã đưa ra nhiều chủ trương thiết lập các trạm quan trắc, đẩy mạnh truyền thông nhằm kiểm soát vấn đề ô nhiễm không khí. Tuy nhiên, tình trạng nắng nóng kéo dài ở miền Bắc trong nhiều ngày qua ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục, điều này ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng không khí tại khu vực trung tâm, đặc biệt là các quận nội thành.

Theo các đại biểu khả năng tự lọc của môi trường tự nhiên chỉ có giới hạn, do vậy, khi lượng phát thải càng gia tăng, chắc chắn nồng độ ô nhiễm sẽ vượt ngưỡng cao. Một số đại biểu cho rằng cho đến hiện tại, những phương án giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí mới chỉ là bước đầu, đòi hỏi nhiều nỗ lực và hành động triệt để hơn nữa và đó là một quá trình còn rất dài.

Hân Hân (T/h)

Bài liên quan
  • Kế hoạch quản lý chất lượng không khí tại Hà Nội
    Kế hoạch quản lý chất lượng không khí thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2035 đã đưa ra 5 mục tiêu cần đạt được như: Tăng cường công tác quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn TP thông qua kiểm soát nguồn phát sinh khí thải; Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quan trắc và cơ sở dữ liệu môi trường không khí,...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tọa đàm về “Chất lượng không khí Hà Nội”