(Moitruong.net.vn) – Không chỉ tôm hùm, nhiều hải sản khác như cá dìa, dò, cá bống, tôm, cua, ghẹ, hàu… cũng chết hàng loạt.

Gần đây, các hộ nuôi tôm hùm ở xã Xuân Phương (thị xã Sông Cầu), Phú Yên đang phải đối mặt với tình trạng tôm hùm chết hàng loạt.

Những con tôm chết đã được nuôi gần một năm, có trọng lượng khoảng 0,5-1kg. Loại tôm này bình thường bán được khoảng 1,5 triệu đồng một kg, nhưng khi chết chỉ bán được 400.000-600.000 đồng, các chủ lồng bè cho biết.

Ông Nguyễn Thành An, một hộ nuôi tôm lồng cho biết sau khi kiểm tra tầng đáy, ông phát hiện nước sủi bọt, bốc mùi thối. Ông liền nâng lồng lên cách đáy 2-3 m, nước trong hơn, nhưng chỉ hạn chế được phần nào.

Ngoài tôm, nhiều hải sản khác như cá dìa, dò, cá bống, tôm, cua, ghẹ, hàu… cũng chết hàng loạt. Đặc biệt cua bình thường vùi xuống bùn, nhưng hiện nay phải trồi lên bám vào lồng nuôi tôm hùm.

Theo ông Lương Công Tuấn, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu, vịnh Xuân Đài có gần 1.200 hộ dân nuôi thủy hải sản với hơn 13.000 lồng bè, chủ yếu tôm hùm. Hiện địa phương chưa thống kê được số lượng tôm hùm, cá chết.

Trước tình trạng này, lãnh đạo Chi cục chăn nuôi và thú y Phú Yên cho biết, đơn vị đang phối hợp Trung tâm giống và kỹ thuật thủy sản lấy mẫu hải sản chết, mẫu nước để giám định. “Nguyên nhân ban đầu có thể do khu vực nuôi, lồng bè dày đặc đã làm môi trường nước ô nhiễm, thiếu ôxy cục bộ”, lãnh đạo đơn vị nói.

Hồng Điệp (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên: Tôm hùm nặng cả kí thi nhau chết