Tổng Cục Biển và hải đảo đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì

Ngọc Lan|28/08/2018 05:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Vĩnh Thuận, Kiên Giang: Hiệu quả của tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp

(Moitruong.net.vn) – Ngày 27/8, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (27/8/2008 – 27/8/2018).

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường trao Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Tạ Đình Thi, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho biết, để nhanh chóng triển khai nhiệm vụ trọng đại của Đảng và Nhà nước giao phó, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quyết định sát nhập một số đơn vị đang làm nhiệm vụ điều tra, khảo sát, quan trắc về biển và hải đảo của Bộ làm nòng cốt. Đồng thời tiếp nhận, bổ sung lực lượng cán bộ từ nhiều nguồn để xây dựng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục đã có những cố gắng, nỗ lực hết mình vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ và đã đạt được một số kết quả sau đây:

Một là, bộ máy tổ chức của Tổng cục và các Chi cục Biển và Hải đảo liên tục được củng cố, kiện toàn. Hiện nay, Tổng cục có trên 700 công chức, viên chức và người lao động, cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện bảo đảm phục vụ công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học và quản lý biển, đảo bước đầu đã được đầu tư, nâng cấp.

Hai là, xây dựng, triển khai hệ thống cơ sở pháp lý quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển hải đảo. Tổng cục đã tập trung phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương có biển xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành hệ thống văn bản Quy phạm pháp luật phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, hải đảo.

Đặc biệt, với Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25/6/2015 đã tạo hành lang pháp lý đủ mạnh để triển khai một cách có hiệu quả phương thức quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, hải đảo dựa trên tiếp cận hệ sinh thái.

Ba là, đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, tuyên truyền về biển, hải đảo.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều tra cơ bản tài nguyên-môi trường biển, hải đảo, Tổng cục đã tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có biển tổ chức triển khai các nhiệm vụ, dự án thuộc “Đề án tổng thể điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên, môi trường biển, hải đảo đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020”.

Ngoài ra, các công các nghiên cứu khoa học về tài nguyên và môi trường biển, đảo cùng với công tác hợp tác quốc tế về biển ngày càng được củng cố và phát triển.

Trong đó, tập trung triển khai thông qua thực hiện các Chương trình trọng điểm “Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ phục vụ Quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo Việt Nam các giai đoạn 2010-2015, 2016-2020” của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm mục tiêu hoàn thiện khung cơ sở pháp lý và thể chế quản lý biển, hải đảo; áp dụng các công nghệ tiên tiến phục vụ điều tra cơ bản, giám sát, quy hoạch biển và hải đảo; nâng cao khả năng hội nhập quốc tế về khoa học, công nghệ biển của Việt Nam.

Bốn là, kiểm tra, thực hiện cơ sở pháp lý quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, hải đảo.

Trên sở xác định việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành cơ sở pháp lý quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, hải đảo là thường xuyên, thời gian qua, Tổng cục đã thường xuyên tổ chức các đoàn công tác, kiểm tra, khảo sát, nắm bắt tình hình chấp hành pháp luật trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; hiện trạng môi trường biển.

Phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật tài nguyên, môi trường biển tại các vùng biển, đảo của các địa phương có biển; tham gia đoàn thanh tra của Bộ TN&MT thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên, môi trường biển.

Trên cơ sở đó, Tổng cục đã có những kiến nghị, đề xuất với các cấp có thẩm quyền trong việc hoàn thiện các chế độ, chính sách nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, đảo.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Đại diện Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Trong bài phát biểu của mình, Thứ trưởng cũng đánh giá rất cao những thành tựu mà Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã đạt được trong suốt chặng đường vừa qua.

Thứ trưởng nói: “Ngay sau khi ra đời, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã chủ động nghiên cứu, tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo và bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, đáng ghi nhận.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành trung ương và các địa phương có biển, thời gian qua, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cùng với các Chi cục Biển và Hải đảo đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, nỗ lực làm tốt trách nhiệm mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Đặc biệt, Tổng cục đã tích cực tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo Việt Nam, góp phần nâng cao ý thức vươn ra biển, làm giàu từ biển trong cộng đồng người Việt Nam; khẳng định việc thực hiện chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam trên các vùng biển, hải đảo trong khu vực Biển Đông.

Trên cơ sở thông qua nhận thức và hành động chung của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xã hội, từng bước khẳng định vị thế Việt Nam là một quốc gia mạnh về biển”.

Ngọc Lan

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng Cục Biển và hải đảo đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì