Tổng thư ký Liên hợp quốc: “Hãy hành động ngay tại nhà của mình”

Hoàng Dương|09/06/2018 08:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – “Từ việc mang chai nước theo người, đến tình nguyện dọn dẹp môi trường ở địa phương, tất cả mọi người đều cần làm một việc gì đó để chấm dứt nạn ô nhiễm rác thải nhựa lan tới các đại dương của thế giới”. Đó là thông điệp của Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres nhân Ngày Đại dương Thế giới (8/6).

Rác thải nhựa đang xâm lấn và đe dọa các nguồn tài nguyên biển thế giới

Các đại dương như là những lá phổi của hành tinh, cung cấp hầu hết oxy mà con người đang hít thở; giúp điều hòa khí hậu của thế giới và là nguồn cung cấp nước quan trọng duy trì mọi sự sống trên trái đất; từ những rặng san hô tới những ngọn núi phủ đầy tuyết, từ các khu rừng nhiệt đới tới những con sông khổng lồ, và thậm chí cả sa mạc.  Các đại dương khiến cho hành tinh xanh của chúng ta không giống như bất kỳ nơi nào trên hệ mặt trời.Tuy nhiên, tình trạng biến đổi khí hậu, nạn ô nhiễm và tập quán sử dụng thiếu bền vững đang đe dọa các đại dương ở mức báo động.

Trong thông điệp ngày 8/6, ông António Guterres đặc biệt bày tỏ quan ngại sâu sắc trước thực trạng chỉ riêng nạn ô nhiễm rác thải nhựa đã đang tàn phá nghiêm trọng các nguồn tài nguyên biển của thế giới. Ông cũng nhấn mạnh: “Đất liền là thủ phạm gây ra 80% ô nhiễm trên biển, trong đó có khoảng 8 triệu tấn rác thải nhựa được đổ ra biển mỗi năm, hủy hoại 1 triệu con chim biển và 100.000 động vật biển có vú. Ngoài ra, rác thải nhựa còn khiến các hệ sinh thái biển thiệt hại mỗi năm 8 tỷ USD.”

Nhân dịp này, ông Guterres đã hối thúc các chính phủ, cộng đồng và cá nhân kỷ niệm Ngày Đại dương Thế giới bằng cách giúp cho đại dương bớt ô nhiễm và đảm bảo rằng đại dương vẫn “khỏe mạnh” để phục vụ các thế hệ tương lai. Tất cả mọi người đều cần tham gia nỗ lực ngăn chặn thảm họa hoàn toàn có thể tránh được này và giảm đáng kể mức độ ô nhiễm biển dưới mọi hình thức.

Hoàng Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thư ký Liên hợp quốc: “Hãy hành động ngay tại nhà của mình”