TP.Đà Nẵng: Tổ chức Hội thảo khoa học, hợp tác, liên kết nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học

Hồng Sơn|23/01/2018 07:26
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Đà Nẵng: Vỉa hè phục vụ APEC 2017 xuống cấp

(Moitruong.net.vn) – Sáng ngày 23/1, tại hội trường Trung tâm công nghệ sinh học, Sở khoa học Công nghệ TP.Đà Nẵng tổ chức hội thảo khoa học, hợp tác liên kết nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học.

>>> Đà Nẵng: Vỉa hè phục vụ APEC 2017 xuống cấp

. Phần trình bày sôi nổi của các nhà doanh nghiệp, nhà nghiên cứu khoa học tại hội thảo

Hội thảo thu hút đông đảo các nhà nghiên cứu khoa học, cơ quan nghiên cứu, các doanh nghiệp trên địa bàn TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam tham gia.

Hội thảo nhằm tìm ra hướng đi có giá trị thực tiễn trong sự hợp tác giữa các nhà nghiên cứu khoa học, các doanh nghiệp để tạo ra những sản phẩm có giá trị trong cuộc sống.

GS.TS Lê Trần Bình phát biểu tại hội thảo

Theo ông Thái Bá Cảnh, Giám đốc Sở Khoa học công nghệ Đà Nẵng, trong những năm vừa qua có rất nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của nhiều kỹ sư, nhà nghiên cứu khoa học được Sở Khoa học Công nghệ  cấp kinh phí để đưa những đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tiễn của đời sống. Tuy nhiên, chưa nhiều đề tài nghiên cứu khoa học tạo được hiệu quả, mang lại những giá trị kinh tế cao và có ứng dụng thực tiễn trong cuộc sống với người dân. Đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu công nghệ sinh học vẫn còn rất ít những đề tài nghiên cứu có giá trị thực tiễn.

Ông Thái Bá Cảnh phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

Theo đó, Hội thảo được tổ chức lần đầu tại Đà Nẵng nhằm mục đích tạo sự liên kết hợp tác giữa các nhà nghiên cứu khoa học, các doanh nghiệp nhằm tìm hướng đi hiệu quả của những dự án, tạo nên những sản phẩm có tính giá trị cao, ứng dụng thiết thực vào đời sống của người dân.

Nhiều sản phẩm như cây trồng, máy móc thiết bị được nghiên cứu tại Trung tâm CNSH Đà Nẵng được trưng bày tại hội thảo

Vườn lan đủ sắc màu với số lượng trên 6000 cây tại Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng

Tại Hội thảo nhiều tham luận, nhiều ý kiến trình bày, trao đổi của các nhà doanh nghiệp, nhà nghiên cứu khoa học, cơ quan nghiên cứu khoa học tại TP.Đà Nẵng đã được đưa ra.

Ký kết hợp tác giữa các doanh nghiệp và Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng

Sau buổi Hội thảo là phần ký kết chương trình hợp tác của các doanh nghiệp với Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố Đà Nẵng.

Hồng Sơn

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.Đà Nẵng: Tổ chức Hội thảo khoa học, hợp tác, liên kết nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học