TP.Đà Nẵng: Khởi động dự án “Huy động cộng đồng trong phòng ngừa bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2017 – 2020”

Hồng Sơn|26/08/2017 02:14
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) –

(Moitruong.net.vn) – Ngày 25/8, tại TP.Đà Nẵng, tổ chức Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho Phụ nữ (UN Women), Hội Liên hiệp phụ nữ TP.Đà Nẵng (LHPN) đã tổ chức buổi lễ khởi động, lập dự án “Huy động cộng đồng trong phòng ngừa bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn II ( 2017 – 2020)” .

khoi-dong-du-an

Khởi động dự án “Huy động cộng đồng trong phòng ngừa bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2017 – 2020”

Được biết dự án  “Huy động cộng đồng trong phòng ngừa bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái” tại thành phố Đà Nẵng  nằm trong tổng thể dự án khu vực châu Á – Thái Bình Dương do tổ chức Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho Phụ nữ ( UN Women) hợp tác với các địa phương trên khắp khu vực trong đó có Hội LHPN Việt Nam để thực hiện chương trình “Tăng cường các giải pháp để xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại châu Á – Thái Bình Dương giai đoạn 2017 – 2020” với sự hỗ trợ dài từ Chính phủ Úc. Ở Việt Nam TP.Đà Nẵng được chọn để thực hiện dự án.

du-an

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng, đại diện tổ chức UN Women, Đại diện đại sứ quán Úc tại Việt Nam chúc mừng dự án được khởi động giai đoạn tại Đà Nẵng

Dự án nhằm xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái tiến tới sự bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

phat-bieu

Bà Melissa Alvarado trình bày dự án giai đoạn 2 ( 2017 – 2020) được triển khai tại TP.Đà Nẵng

Tại TP.Đà Nẵng, dự án đã triển khai được giai đoạn 1 từ ( 2013 – 2016) tại các địa bàn thuộc hai quận của TP.Đà Nẵng là phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu đại diện cho khu vực đô thị, xã Hòa Phong thuộc quận Hòa Vang đại diện cho khu vực bán đô thị và xã Hòa Khương thuộc quận Hòa Vang đại diện cho khu vực nông thôn điển hình.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà  – Chủ tịch Hội LHPN TP.Đà Nẵng , nhóm tổ chức thực hiện dự án tại các địa phương thuộc TP.Đà Nẵng đã có những tác động, ảnh hưởng  đến cộng đồng dân cư, góp phần thay đổi quan điểm, nhận thức giới và bạo lực trên cơ sở giới được lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng, các ban ngành TP.Đà Nẵng đánh giá cao và cộng đồng nhiệt tình hưởng ứng.

Hồng Sơn

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.Đà Nẵng: Khởi động dự án “Huy động cộng đồng trong phòng ngừa bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2017 – 2020”