Tp. Đà Nẵng: Sau cơn mưa lớn, xác cá chết nổi đầy kênh Phú Lộc

Hồng Sơn|03/10/2017 15:49
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Hiện tượng cá chết bất thường lại tái diễn trên kênh Phú Lộc, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng. Sau cơn mưa ngày 2/10, người dân sống bên kênh Phú Lộc đoạn đường Yên Khê 1, quận Thanh Khê đã phát hiện cá chết nổi trắng trên kênh Phú Lộc, bốc mùi hôi hám tanh nồng. Đến sáng ngày 3.10, hiện tượng cá chết trôi từ phía thượng nguồn kênh Phú Lộc về đoạn cuối cầu Phú Lộc để chảy ra biển Đà Nẵng vẫn còn.

>>> TP. Đà Nẵng: Cá chết trắng trên sông Phú Lộc

>>> TP. Đà Nẵng: Cá chết trên kênh Phú Lộc có thể do nước thải nhà máy

Chỉ tay về phía xác những con cá đối, cá rô phi chết lật ngửa xác trên đoạn kênh Phú Lộc, cô Phan Thị Luận, là người dân sống trên đoạn đường Phan Phù Tiên sát kênh Phú Lộc cho PV Tạp chí Môi trường & Cuộc sống biết: Từ sáng hôm qua ( 2.10) cho đến tối, hiện tượng cá chết nổi xác trên kênh Phú Lộc. Những doanh nghiệp sát gần đoạn kênh đã cố tình lợi dụng cơn mưa để xả thải lén lút gây hiện tượng cá chết hàng loạt, bốc mùi hôi thối khiến người dân sống ở sát gần đoạn kênh không thể chịu được. Hơn nữa, nếu hiện tượng này cứ tái diễn nhiều lần như vậy thành phố Đà Nẵng sẽ mang tiếng là có một “đoạn kênh cá chết” trôi ra biển.

DSCN7844

Người dân sống sát đoạn kênh Phú Lộc bức xúc chỉ tay về đoạn sông cá chết nổi lềnh bềnh bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến đời sống người dân địa phương.

Theo quan sát của PV, vào sáng ngày 3.10, mặc dù trời mưa, nước sông dâng cao tạo dòng chảy lớn từ con kênh Phú Lộc đổ ra biển Đà Nẵng. Tuy nhiên, trên dòng chảy của con kênh vẫn còn hiện tượng xác cá chết nổi lềnh bềnh theo hướng thượng nguồn kênh Phú Lộc đổ về biển Đà Nẵng. Nước dòng kênh đổi màu đục ngầu, những váng dầu mỡ và xác cá chết cùng chai lọ nhựa, hộp đựng thức ăn trôi lững lờ trên dòng kênh đã tạo nên sự ô nhiễm, nhếch nhác trên một đoạn kênh.

DSCN7846

Xác cá chết, chai lọ, hộp đựng thức ăn, rác rến tấp thành đống gây ô nhiễm môi trường trên đoạn kênh Phú Lộc.

Theo phản ảnh của người dân địa phương sống sát gần con kênh Phú Lộc: Hiện tượng ô nhiễm, cá chết trên con kênh Phú Lộc là điều thường xuyên xảy ra trên đoạn kênh này. Mặc dù người dân sống sát hai bênh bờ kênh đã nhiều lần bức xúc phản ảnh tới chính quyền địa phương và lãnh đạo Thành phố, nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa chấm dứt hẳn. Cứ một đến hai tháng hay khi có trời mưa là lúc điều kiện thuận lợi cho những doanh nghiệp “bẩn” xả thải ra đoạn kênh này. Mặc dù Thành phố Đà Nẵng đã tìm ra nguyên nhân, nhiều lần tổ chức hội họp để tìm phương hướng giải quyết, thế nhưng điều quan trọng là lương tâm của những doanh nghiệp khi họ không áp dụng những phương pháp khoa học kỹ thuật để xử lí những chất thải công nghiệp trong quá trình sản xuất của đơn vị mình đổ ra mà đã cố tình xả thải chất độc ra đoạn kênh Phú Lộc để làm lợi cho doanh nghiệp của mình, khiến cá chết hàng loạt bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường sống của người dân ở sát đoạn kênh, đồng thời đầu độc bãi biển Đà Nẵng.

DSCN7856 copy

Hiện tượng cá chết trôi từ phía thượng nguồn kênh Phú Lộc về phía biển Đà Nẵng vẫn còn xảy ra trên đoạn kênh này trong sáng 3.10.

Thiết nghĩ, chính quyền thành phố Đà Nẵng, các cơ quan chức năng, lực lượng cảnh sát môi trường …cần phải có biện pháp giám sát, điều tra xử lý quyết liệt hơn để bắt buộc những doanh nghiệp hoạt động gần con kênh này phải có biện pháp xử lý các chất thải độc hại trước khi đổ ra con kênh Phú Lộc. Có như vậy thì người dân nơi đây mới có cơ hội được sống trong môi trường trong lành, và điều quan trọng là trả lại sự trong sạch cho biển Đà Nẵng, người dân nơi đây đang chông chờ vào sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền Thành phố Đà Nẵng.

Hồng Sơn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tp. Đà Nẵng: Sau cơn mưa lớn, xác cá chết nổi đầy kênh Phú Lộc