TP.Đà Nẵng: Trong tháng 7 phải hoàn thành công tác vệ sinh môi trường

Theo CTTĐT TP.Đà Nẵng|19/07/2017 04:49
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trong tháng 7 phải hoàn thành công tác vệ sinh môi trường tại TP.Đà Nẵng

(Moitruong.net.vn) – Mới đây, tại buổi kiểm tra thực tế tình hình vệ sinh môi trường các lô đất trống chưa đầu tư xây dựng trên địa bàn TP.Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu, trong tháng 7, thành phố phải hoàn thành công tác vệ sinh môi trường, tạo mỹ quan đô thị để phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Được biết, tại địa bàn quận Hải Châu, hiện có 13 lô đất trống chưa triển khai cần dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang lại tường rào, trồng cỏ lá gừng. Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn chỉ đạo UBND quận Hải Châu tập trung dọn dẹp, tạo cảnh quan đối với các lô đất trống.

Cụ thể, đối với khu đất trống ven sông đường 2 tháng 9 (giữa cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý) của Công ty Nam Trí, Công ty Quốc Cường Gia Lai và Công ty 319 thống nhất san bằng nền, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, trồng cỏ lá gừng theo thiết kế của Sở Xây dựng, phá dở đoạn tường rào còn lại của Công ty 319 tạo cảnh quan thông thoáng;

Đối với lô đất trống đường Nguyễn Văn Linh – Hoàng Diệu giao cho quận Hải Châu kêu gọi xã hội hóa thành bãi đỗ xe nhưng mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh, Hoàng Diệu lùi vào trồng cỏ; Lô đất Cty Danapha góc đường Nguyễn Văn Linh – Huỳnh Thúc Kháng lùi hàng rào tôn vào 4m trồng cỏ và cây xanh; Đối với các lô đất còn lại trên địa bàn quận phải tập trung dọn vệ sinh sạch sẽ, chỉnh trang lại hàng rào…

Kiểm tra các lô đất trống tại quận Thanh Khê, hiện có 12 lô đất trống trên đường Nguyễn Tất Thành. Phó Chủ tịch yêu cầu quận tổ chức dọn dẹp vệ sinh, tạo cảnh quan sạch đẹp.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu Sở TN & MT chủ trì phối hợp với các quận, huyện trong 2 ngày 22 và 23/7 tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn thành phố. Đồng thời, giao UBND các quận chịu trách nhiệm quản lý hiện trạng các lô đất, không để tái diễn tình trạng phá hoại, gỡ tôn quay, đổ rác thải, xà bần tại các lô đất trống; làm việc với các chủ lô đất làm tường rào, trồng cây xanh, thảm cỏ.

Bên cạnh đó, tăng cường quản lý lập lại trật tự vỉa hè, nhất là đối với các nhà hàng, khách sạn, các công trình đang xây dựng trên địa bàn thành phố.

“Ngày 25 – 27/7 đoàn tiền trạm của 21 nền kinh tế APEC sẽ sang Đà Nẵng kiểm tra công tác chuẩn bị cho APEC, vì vậy công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường phải hoàn tất trước ngày 25/7”, ông Tuấn nhấn mạnh yêu cầu.

Theo CTTĐT TP.Đà Nẵng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.Đà Nẵng: Trong tháng 7 phải hoàn thành công tác vệ sinh môi trường