Tp.Hạ Long (Quảng Ninh): Trạm bê tông Thăng Long “bức tử” người dân

Nhóm PVPL|28/10/2017 15:36
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Thị xã Đông Triều (Quảng Ninh): Công ty tái chế nhựa Minh Anh  hoạt động gây ô nhiễm môi trường

(Moitruong.net.vn) – Bụi bê tông phủ kín nhà cửa, cây cối cùng tiếng ồn máy móc gầm rú suốt ngày đêm, trong hoạt động sản xuất bê tông nước thải trực tiếp ra môi trường gây chết tôm, cá, cặn bê tông bồi lắng mương thoát nước làm ngăn cản dòng chảy …. đó là thực trạng đang diễn ra tại Tổ 12, khu 2, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh hơn 1 năm qua, nguyên nhân sâu xa theo người dân cho biết “thủ phạm” chính là do trạm trộn bê tông thương phẩm Thăng Long thuộc Công ty cổ phần đầu tư Thương mại Thăng Long gây nên.

>>> Đông Triều(Quảng Ninh): Bức xúc vì ô nhiễm môi trường, dân lập hàng rào chặn xe

Video Clip Tổ trưởng Tổ dân phố 12, khu 2, phường Hà Khẩu tố cáo Trạm bê tông Thăng Long hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Người dân sống “ngập ngụa” trong ô nhiễm

Trước đây, cuộc sống người dân tại tổ 12, khu 2, phường Hà Khẩu vốn dĩ rất êm đềm, không khí trong lành, thoáng mát, nhưng hơn 1 năm nay mọi sinh hoạt người dân nơi đây đã hoàn toàn bị đảo lộn từ khi Trạm trộn bê tông Thăng Long về hoạt động đã tác động tiêu cực đến môi trường và cuộc sống người dân nơi đây.

20171028_083218

Trạm trộn bê tông Thăng Long của Công ty CP đầu tư thương mại Thăng Long bị người dân tố hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Với dáng người gầy còm, ốm yếu, bác Ng.Th.Th 65 tuổi người dân Tổ 12 chỉ tay vào căn nhà bụi bẩn vì trạm trộn, bác chia sẻ: “hơn 1 năm trở lại đây từ khi trạm bê tông Thăng Long về hoạt động khiến người dân vô cùng bức xúc, họ hoạt động ầm ầm bất kể ngày đêm làm chúng tôi thường xuyên mất ngủ. Mới sáng ra, phơi quần áo, lau nhà, bàn ghế đến trưa đi làm đầm về bụi bê tông lại phủ trắng xoá. Trời mưa thì lầy lội, nắng thì bụi vô cùng, các xe chở cát, sỏi, xi măng, bê tông chạy liên tục không ngừng nghỉ, mỗi khi họ bơm bê tông lên xilo bụi bay mịt mù phủ kín nhà dân”.

20171028_083257

Nước thải của trạm bê tông Thăng Long xả thải ra môi trường không qua xử lý làm bồi lấp hệ thống thoát nước của khu dân cư

“Ngoài ra, nước thải bê tông thải trực tiếp ra môi trường không qua xử lý gây chết tôm cá và bồi lấp mương thoát nước của khu dân cư. Mỗi lần họp tổ dân phố, chúng tôi đều có kiến nghị về trạm trộn bê tông Thăng Long hoạt động sản xuất gây ô nhiễm để các cấp lắng nghe, giúp dân và có biện pháp xử lý, di dời trạm bê tông ra khỏi khu dân cư, nhưng đến nay trạm trộn bê tông này vẫn hoạt động nhộn nhịp suốt ngày đêm gây ô nhiễm bụi bẩn”, bác Th bức xúc trao đổi với phóng viên.

Có mặt tại trạm trộn bê tông thương phẩm Thăng Long ngày 28/10, theo ghi nhận của phóng viên Moitruong.net.vn: Trạm trộn bê tông, khu chứa nguyên liệu: đá, cát, sỏi chỉ cách nhà dân một bức tường, khu sản xuất nhầy nhụa lầy lội, bụi bẩn, như một bãi chiến trường, do không có hệ thống xử lý nước thải nên mỗi khi rửa bồn xe công ty xả thẳng ra môi trường gây nên bồi lấp và tắc nghẽn rãnh thoát nước của cả khu. Tại đây, phóng viên chứng kiến những dòng nước thải màu trắng xóa cuồn cuộn xả thải thẳng ra môi trường.

20171028_084345

Khu sản xuất của Trạm bê tông Thăng Long nhầy nhụa. Mưa thì lầy lội, nắng thì bụi mù mịt

Người dân nơi đây cũng cho rằng, trạm trộn bê tông Thăng Long hiện nay hoạt động không có giấy phép cũng như các thủ tục về môi trường nhưng không hiểu vì lý do gì mà đến nay cơ quan chức năng của Thành phố, Tỉnh Quảng Ninh và chính quyền địa phương vẫn cho phép hoạt động và không có biện pháp xử lý?

Cùng tâm trạng bức xúc về ô nhiễm, bác Ng. V. D cùng tổ 12 cho biết: “bụi bẩn lắm nhà báo ơi, xe của trạm bê tông ngày nào cũng hoạt động, trừ ngày tết. Cả ngày đi làm mệt mỏi, tối về muốn có một giấc ngủ ngon lành nhưng tiếng máy móc hoạt động ồn ào, gầm rú suốt đêm khiến chúng tôi không thể nào ngủ được. Các cháu bẻ ngủ giật mình thon thót, ngoài người dân tổ 12 bị ảnh hưởng, người dân tổ 13 cũng bị tác động bởi tình trạng các xe vận chuyển của công ty, do đường đi lại không được đổ bê tông nên mỗi khi xe đi lại bụi mịt mù ảnh hưởng đến người dân và chùa Minh Tâm. Chúng tôi đã nhiều lần sang gặp lãnh đạo Công ty trao đổi về vấn đề trên nhưng công ty có hứa hẹn với bà con sẽ khắc phục nhưng đến giờ vẫn chưa thực hiện được việc bảo vệ môi trường.

Thang Long

Bác Nguyễn Văn Trụ – Tổ trưởng tổ 12, khu 2, phường Hà Khẩu khẳng định, Trạm trộn bê tông Thăng Long trong quá trình hoạt động đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới đời sống của người dân là đúng

Bác Nguyễn Văn Trụ – Tổ trưởng tổ 12 cho biết: “trước thực trạng ô nhiễm của trạm trộn bê tông Thăng Long gây ra, mỗi lần họp tổ, tiếp xúc cử tri, bà con cũng đã kiến nghị về vấn đề này và chúng tôi đã kiến nghị lên phường nhưng đến nay chưa thấy phản hồi. Cứ gió Đông Nam và đặc biệt mùa này gió Bắc là hơn 20 hộ người dân lền kề trạm bê tông bị ảnh hưởng trực tiếp. Hiện tại Trạm trộn bê tông này không có hệ thống thoát nước thải, nếu cứ như hiện nay trạm trộn bê tông này hoạt động 1 năm nữa thôi là nước thải sẽ tràn hết vào nhà dân. Tôi và người dân rất mong muốn cơ quan báo, đài vào cuộc đưa tin để cơ quan cấp trên biết và có kế hoạch kiểm tra, xử lý di dời trạm trộn đi nơi khác trả lại cuộc sống an vui cho chúng tôi. Trạm trộn bê tông này còn hoạt động ở đây ngày nào, thì chúng tôi còn khổ ngày đó”.

Ô nhiễm bao giờ mới được giải quyết?

Được biết, trạm trộn bê tông Thăng Long thuộc công ty đầu tư thương mại Thăng Long, có trụ sở tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh). Công ty này thuê 4.000m2 của một doanh nghiệp ở phường Hà Khẩu và triển khai xây dựng Trạm trộn bê tông từ tháng 1-2016, công suất thiết kế 100 tấn bê tông thương phẩm/h. Mặc dù đi vào hoạt động từ tháng 8-2016 song đến nay, công ty không hề có đánh giá tác động môi trường.

thang long

Đường vận chuyển không được đổ bê tông và tưới nước, nên mỗi khi xe đi qua là bụi mù mịt

Trong quá trình đi vào hoạt động, người dân tổ 12 khu 2, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long phản ánh về tình trạng nước thải và hóa chất từ Trạm trộn bê tông thuộc Công ty CP đầu tư thương mại Thăng Long xả nước thải trực tiếp ra môi trường không qua xử lý khiến thủy hải sản các đầm quanh khu vực chết nhiều. Ngoài ra, khói bụi từ hoạt động sản xuất của trạm này còn ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Qua kiểm tra cơ quan chức năng đã phát hiện công ty mắc nhiều vi phạm trong quá trình hoạt động, căn cứ các biên bản do lực lượng chức năng thiết lập, theo đó Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt 300 triệu và đình chỉ hoạt động 6 đến 12 tháng để khắc phục hậu quả vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên Moitruong.net.vn ngày 28/10, trạm trộn bê tông Thăng Long vẫn hoạt động rất nhộn nhịp, bụi, nước thải bê tông không được xử lý thải trực tiếp ra môi trường khiến người dân hết sức phẫn nộ.

20171028_083116

Nước thải của trạm bê tông Thăng Long xả thẳng ra đầm làm chết cá tôm của người dân

Trao đổi với phóng viên Moitruong.net.vn về vấn đề trên, ông Phạm Văn Yên – Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường Hà Khẩu xác nhận: “ thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh, đơn vị này hoạt động sai ngành nghề vì khu đó chỉ được sản xuất gạch chứ không được sản xuất bê tông. Theo đó, công ty này đã bị UBND tỉnh xử phạt 300 triệu và yêu cầu trạm trộn chỉ được phép hoạt động đến hết ngày 30/10 là phải di chuyển đi nơi khác. Chúng tôi đang theo dõi sát sao, nếu quá thời hạn trên mà Công ty không chấp hành, UBND phường sẽ kiến nghị lên cấp trên để xử lý nghiêm, hoạt động sản xuất bê tông liên quan đến môi trường mà không có biện pháp xử lý làm ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống người dân là không thể chấp nhận được. Để công ty Thăng Long hoạt động vi phạm, UBND phường xin nhận trách nhiệm vì không kiểm tra sát sao ngay từ khi triển khai xây dựng và lắp đặt trạm trộn.

Cũng theo ông Yên, đợt mùa mưa vừa rồi, trong quá trình hoạt động công ty chở vật liệu rơi vãi ra đường, người dân kiến nghị lên phường, chúng tôi đã yêu cầu công ty khắc phục. Ngoài ra, công suất trạm trộn bê tông của công ty Thăng Long rất lớn nên mỗi khi hoạt động nước thải, khí thải thải ra môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, chúng tôi sẽ theo dõi sát sao và thông tin đến cơ quan báo chí khi có kết quả”.

Trước tình trạng trạm trộn bê tông của công ty Thăng Long hoạt động không phép, gây ô nhiễm. Trách nhiệm chính quyền phường Hà Khẩu, UBND Thành phố Hạ Long, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đến đâu trong vấn đề này.

Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nhóm PVPL


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tp.Hạ Long (Quảng Ninh): Trạm bê tông Thăng Long “bức tử” người dân