TP.Hà Nội: Nhiều tuyến đường chìm trong biển nước do ảnh hưởng của cơn bão số 2

T.Tâm (TH)|17/07/2017 14:06
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Nước ngập sâu làm các phương tiện giao thông gặp khó khăn khi di chuyển, nhiều người phải thuê xe kéo để vượt biển nước

(Moitruong.net.vn) – Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Sau trận mưa kéo dài cả ngày 17/7, nhiều tuyến đường của Hà Nội chìm sâu trong biển nước làm người đi đường gặp nhiều khó khăn.

Một trong những điểm ngập lụt nghiêm trọng ở Hà Nội là khu vực Đại lộ Thăng Long, hướng từ Sơn Tây về Hà Nội, đoạn ngã ba Thiên đường Bảo Sơn. Hàng nghìn cư dân sống tại khu đô thị Nam An khánh di chuyển khó khăn, nhiều người đi qua đây xe bị chết máy và  phải dắt bộ dưới nước sâu một cách khó khăn, không ít người phải thuê xe kéo để di chuyển. Đặc biệt, đường chui dẫn từ Đại lộ Thăng Long sang phía Thiên Đường Bảo Sơn nước ngập rất sâu, các xe máy không thể đi được và chết máy liên tục. Ô tô thì phải bì bõm vượt qua biển nước.

ngập nước ở hà nộiKhu vực gần tòa nhà KeangNam nước ngập nửa bánh xe máy

Ngoài khu vực trên, theo ghi nhận của PV tại một số tuyến đường như đường Dương Đình Nghệ, khu chợ Xanh (Cầu Giấy), đường Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân), tại khu phố Phạm Văn Bạch (trước cửa Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương) người đi xe máy phải lội bì bõm, nước mưa tràn lên cả vỉa hè. Khu vực đường rẽ từ đường Phạm Văn Đồng sang đường Hồ Tùng Mậu bị ngập nặng. Xí nghiệp thoát nước Hà Nội phải căng dây để cảnh báo. Tương tự, một số đoạn trên phố Lê Đức Thọ cũng trong tình trạng ngập úng. Nhiều xe máy đã bị chết máy giữa đường vì mưa ngập.

Lý giải về việc cứ mưa là ngập, một số chuyên gia cho rằng, đây là hậu quả của việc lấp hết ao hồ để xây dựng các khu đô thị mới; hậu quả của việc mải lo xây nhà để bán mà “quên” thoát nước. Cũng theo các chuyên gia, trong quy hoạch các nước cũng chỉ ra giải pháp chống úng ngập như phải duy trì các công viên cây xanh, các khoảng đất trống, không được bê tông hóa hết. Nhưng thực tế trên địa bàn Hà Nội, giải pháp này thì đang được làm ngược lại.

Theo dự báo của TTKTTV, khu vực nội thành Hà Nội sẽ tiếp tục có mưa to. Đợt mưa này kéo dài từ sáng đến tối và có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố trong nội thành Hà Nội từ 0,5 m đến 0,7 m như: Phùng Hưng, Nguyễn Văn Tố, Hà Trung, Nguyễn Xiển, Lê Duẩn, Nguyễn Trãi, Hoàng Mai, Định Công, Tôn Thất Tùng, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng Trường Chinh, Hoa Bằng, Cầu Giấy, Trung Văn, Xuân Thủy, Nguyễn Lương Bằng, Lương Thế Vinh, Vũ Trọng Phụng, Khuất Duy Tiến, Quang Trung,Tố Hữu, Dương Nội (Hà Đông),…

T.Tâm (TH)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.Hà Nội: Nhiều tuyến đường chìm trong biển nước do ảnh hưởng của cơn bão số 2