TP.Hà Nội: Xử lý nghiêm cán bộ sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân

Theo HNP|02/08/2017 04:21
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị

(Moitruong.net.vn) – Ngày 1/8, tại hội nghị giao ban công tác tháng 7/2017 với lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị trực thuộc UBND TP. Hà Nội, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị đã báo cáo công tác tháng 7/2017, những kết quả nổi bật về kinh tế – xã hội như: Tình hình kinh tế – xã hội tháng 7 của TP tiếp tục phát triển; thu hút đầu tư phát triển đạt kết quả nổi bật. TP đã thực hiện tích cực, đồng bộ các giải pháp thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, kết quả trong tháng 7 có: 40 dự án ngoài ngân sách với tổng số vốn đăng ký hơn 34.800 tỷ đồng; 02 nhà đầu tư theo hình thức BT với tổng mức đầu tư 5.600 tỷ đồng; 32 dự án FDI vốn đăng ký 302 triệu USD; tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết qua mạng là 71%. Như vậy, lũy kế 7 tháng vốn đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước đăng ký đạt hơn 255.000 tỷ đồng, trong đó: 98 dự án ngoài ngân sách vốn đăng ký 68.970 tỷ đồng; 26 dự án BT vốn đăng ký 37.700 tỷ đồng; 301 dự án FDI vốn đăng ký 1.355 triệu USD; 14.740 doanh nghiệp thành lập mới vốn đăng ký 111.700 tỷ đồng…

Bên cạnh những kết quả tích cực thì trên địa bàn thành phố Hà Nội còn tồn tại những tiêu cực mà dư luận quan tâm, bức xúc như việc xảy ra tại quận Thanh xuân, phường Văn Miếu hay xén đường để đốn, tỉa cây ở đường Trần Duy Hưng. Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng cho rằng đây là bài học mà các đơn vị toàn thành phố phải rút kinh nghiệm sâu sắc, không để xảy ra vụ việc tương tự. Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, qua công tác thanh tra, kiểm tra vụ việc liên quan đến Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân hay việc cấp giấy chứng tử ở phường Văn Miếu đến nay chủ yếu liên quan đến ứng xử nơi công cộng và ứng xử tại cơ quan công sở. Giám đốc sở Nội vụ cho biết sẽ sớm công khai rộng rãi kết luận thanh tra 2 vụ việc nêu. Về vụ việc xén đường, đốn tỉa cây ở Trần Duy Hưng, Sở Nội vụ đã khẩn trương kiểm tra theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Theo đó, Sở GTVT và Sở Xây dựng cùng phối hợp thực hiện công tác này. Tuy nhiên, khi thi công thì chưa có giấy phép; thời điểm thi công, mở rào chắn đúng thời điểm tổ chức 70 năm kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sỹ, làm tuyến phố trông rất nhếch nhác. Giám đốc Sở Nội vụ cho rằng 2 cơ quan đã phối hợp chưa tốt và sai về quy trình.

Liên quan đến tình hình dịch sốt xuất huyết, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cho biết, tính đến 31/7/2017 Hà Nội đã có hơn 8000 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 4 trường hợp tử vong. Dịch bệnh tập trung chủ yếu ở các quận nội thành, nhiều nhất là ở quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng…. Hiện nay, Sở Y tế đã thành lập 4 đoàn đi kiểm tra và phối hợp phòng chống dịch bệnh tại các quận, huyện. Theo Giám đốc Sở Y tế, khó khăn nhất của Hà Nội hiện là xử lý triệt để bọ gậy, nhất là các công trường xây dựng nơi công nhân ở nhiều, các đình chùa, các khu đất trống. Sở Y tế đã phối hợp với Thành đoàn ra quân để xử lý các ổ dịch, bố trí lực lượng tập trung xử lý dứt điểm những nơi có nguy cơ gây bệnh cao đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để người dân tự phòng tránh. Tuy nhiên, hiện nay, tình hình mưa vẫn kéo dài nên quá trình xử lý bọ gậy, nơi có khả năng gây mầm bệnh còn gặp nhiều khó khăn…

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở Y tế đôn đốc quyết liệt xử lý dịch sốt xuất huyết, đặc biệt là phun thuốc diệt muỗi, hướng dẫn người dân diệt lăng quăng, bọ gậy. Để nâng cao công tác chăm sóc sức khẻo người dân, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở Y tế khẩn trương nghiên cứu mua, lắp đặt phòng xét nghiệm hàng đầu thế giới để phục vụ tốt nhất công tác chẩn đoán bệnh; chú ý quy trình đấu thầu thuốc, vật liệu y tế, không để đội giá, trục lợi..

Về phản ánh thời gian gần đây ở một số nơi có tình trạng ùn ứ rác thải sinh hoạt, Chủ tịch UBND TP giao Sở Xây dựng đôn đốc, mời các đơn vị thu gom rác thải, kiểm tra tình trạng triển khai cơ giới rác, đặt thùng rác. Đơn vị nào vi phạm trong 3 tháng, không triển khai cơ giới hóa thì cắt hợp đồng. Theo Chủ tịch, cơ giới hóa để còn hút bụi, không phải chỉ quét rác, vì vậy, không thể để các doanh nghiệp làm nửa vời dẫn đến tình trạng ùn ứ rác xảy ra ở một số nơi như thời gian qua…

Về vấn đề kỷ cương hành chính, với các vụ việc xảy ra tại quận Thanh xuân, phường Văn Miếu hay xén đường để đốn, tỉa cây ở Trần Duy Hưng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đánh giá: “Đây là những vụ việc không đáng xảy ra. Nhất là ở phường Văn Miếu, khi gia đình người dân có việc tang gia, đúng ra, cán bộ phải nhẹ nhàng, khẩn trương thực hiện các thủ tục phục vụ nhân dân, chứ không nên đôi co. Thực tế, qua xác minh có tình tiết đưa trên mạng xã hội cũng chưa hoàn toàn chính xác nhưng quan điểm của thành phố là sẽ xử lý nghiêm các cán bộ liên quan. Dù hành vi là nhỏ nhưng làm người dân mất niềm tin”.

Theo HNP

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.Hà Nội: Xử lý nghiêm cán bộ sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân