TP.HCM: Cuộc chiến giành vỉa hè là cuộc chiến cam go

Trung Quân|25/05/2017 07:21
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Thành phố cũng kêu gọi, ngoài việc lực lượng chức năng kiên trì lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, người dân cần xem việc này cũng là trách nhiệm của mình.

Từ đầu năm 2017 đến nay, khi các cơ quan chức năng của TP HCM kiên quyết đẩy mạnh thực hiện việc lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè thì ở nhiều nơi đã có sự chuyển biến tích cực và rõ rệt. Tuy nhiên ở một số nơi, sau khi lực lượng chức năng rút đi các hộ kinh doanh lại tiếp tục tái lấn chiếm. Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, đòi hỏi thành phố phải có những giải pháp cụ thể và lâu dài.

Hiện nay thành phố đang thiếu chỗ đậu xe, trong tổng số 4.869 tuyến đường thì 3.631 tuyến có lòng đường hẹp, gần 2.600 tuyến đường không có vỉa hè. Ở những tuyến này thường xảy ra tình trạng dừng, đậu xe dưới lòng đường. Người bán hàng rong, bán hàng dựa vào vỉa hè còn nhiều và thành phố cần thời gian để tìm cách hỗ trợ việc kiếm sống. Vấn đề đặt ra là thành phố phải có giải pháp về chỗ để xe phục vụ người dân và cơ sở kinh doanh, hỗ trợ cách làm ăn cho những gia đình trước nay mưu sinh dựa vào vỉa hè.

Từ nay về sau, cứ 3 tháng 1 lần, thành phố sẽ họp để đánh giá, tháo gỡ khó khăn trong việc đảm bảo trật tự lòng đường, vỉa hè. Thành phố cũng kêu gọi, ngoài việc lực lượng chức năng kiên trì lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, người dân cần xem việc này cũng là trách nhiệm của mình.

Trung Quân


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM: Cuộc chiến giành vỉa hè là cuộc chiến cam go