TP.HCM: Đề xuất hỗ trợ trẻ mồ côi do đại dịch mỗi tháng thêm một triệu đồng

Mai Anh|17/11/2021 11:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Theo đề xuất của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội gửi UBND TP HCM hôm 16/11, trẻ mồ côi do đại dịch, người cao tuổi neo đơn ở TP HCM được đề xuất nhận hỗ trợ tối đa một triệu đồng mỗi tháng, ngoài các khoản trợ cấp chung theo quy định.

Theo đó, trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, người nuôi dưỡng mất vì Covid-19, nếu dưới 4 tuổi, mỗi tháng được hỗ trợ một triệu đồng, trên 4 tuổi là 800.000 đồng. Trẻ mồ côi cha hoặc mẹ, nhưng người còn lại mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn, ở trọ, tùy hoàn cảnh sẽ được giúp đỡ mỗi tháng 480.000-800.000 đồng. Các em được giúp đỡ đến 18 tuổi; kinh phí từ ngân sách thành phố.

Cán bộ Hội phụ nữ huyện Bình Chánh thăm hỏi 5 anh chị em mồ côi cha do Covid-19 trên địa bàn. Ảnh: Lê Tuyết

Người neo đơn từ 60 tuổi trở lên, không có khả năng tự phục vụ, thuộc hộ nghèo được đề xuất hỗ trợ mỗi tháng một triệu đồng. Những trường hợp còn lại tùy hoàn cảnh sẽ được giúp đỡ mỗi tháng 480.000 – 800.000 đồng. Thời gian hỗ trợ đến cuối đời.

Ngoài ra, tất cả người cao tuổi neo đơn, trẻ mồ côi do dịch không phân biệt hoàn cảnh, cư trú tại địa phương được đề xuất cấp thẻ bảo hiểm y tế, miễn phí khi khám chữa bệnh, sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng, vé vào các khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao…

Đợt bùng phát dịch vừa qua, TP HCM là địa phương bị ảnh hưởng nhiều nhất. Số liệu thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, trên 1.400 trẻ dưới 18 tuổi mồ côi do dịch, trong đó 66 cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ, 19 trẻ sơ sinh mất mẹ khi vừa chào đời. Hơn 400 người cao tuổi có con, người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng mất do Covid-19.

Quy định chung hiện nay, trẻ mất cả cha lẫn mẹ mới được nhận trợ cấp hàng tháng theo mức trẻ dưới 4 tuổi là 900.000 đồng, ngoài độ tuổi này là 540.000 đồng. Các em được cấp thẻ bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí và các khoản khác ở trường, thời gian trợ cấp đến 16 tuổi. Các chính sách trợ giúp duy trì đến 22 tuổi nếu các em học nghề, cao đẳng, đại học…

Mai Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM: Đề xuất hỗ trợ trẻ mồ côi do đại dịch mỗi tháng thêm một triệu đồng