Tp. Hồ Chí Minh điều chỉnh xe buýt đường bộ để kết nối với xe buýt đường sông

24/11/2017 08:21
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Cụ thể, tuyến buýt số 43 có điểm đầu và điểm cuối từ Bến xe Miền Đông đến Phà Cát Lái sẽ bổ sung thêm 1 trạm dừng tại vị trí đường số 21, cạnh vị trí bến tàu thủy Bình An.

(Moitruong.net.vn) – Từ ngày mai (ngày 25/11), Sở Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh điều chỉnh lộ trình của 3 tuyến xe buýt trợ giá (43, 44, 89) để kết nối với tuyến vận tải hành khách bằng đường thủy.

Lộ trình toàn tuyến tăng thêm 0,25km (từ 15,85km lên thành 16,10km).

Tuyến buýt số 44 (Cảng Q.4 – Bình Quới) sẽ bổ sung thêm 3 trạm dừng xe buýt mới ở các vị trí: đối diện trường tiểu học Thanh Đa nằm đường Thanh Đa; tại Công viên Thanh Đa đoạn trước bến tàu thủy Thanh Đa và đối diện trụ điểm sinh hoạt văn hóa KP.1 nằm trên đường số 3 (cặp bờ sông) khu vực cư xá Thanh Đa.

Lộ trình toàn tuyến tăng thêm 0,9km (từ 15,55km lên thành 16,45km).

Còn tuyến xe buýt số 89 (Đại học Nông Lâm – trường THPT Hiệp Bình) sẽ điều chỉnh điểm đầu và điểm cuối và đổi tên tuyến thành Đại học Nông Lâm – Bến tàu Hiệp Bình Chánh.

Đồng thời bổ sung thêm 2 trạm dừng xe buýt ở các vị trí trước trường Mầm non Hiệp Bình Chánh và trước trường tiểu học Hiệp Bình Chánh.

Lộ trình di chuyển của toàn tuyến tăng thêm 3,5km (từ 13,60km lên thành 17,10km).

Theo CAO


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tp. Hồ Chí Minh điều chỉnh xe buýt đường bộ để kết nối với xe buýt đường sông