TP. HCM: Dự kiến hỗ trợ toàn bộ 2,5 triệu người gặp khó khăn do dịch Covid – 19

Hoàng Anh|19/08/2021 03:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Khoảng 2,5 triệu người lao động khó khăn sẽ được hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng và 10kg gạo. Cùng với đó, 1,58 triệu hộ lao động có hoàn cảnh khó khăn sẽ được TP.HCM hỗ trợ tiền phòng trọ là 1,5 triệu đồng/hộ.

Ngày 18/8, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh, và Xã hội (LĐTBXH) TP.HCM, cho biết qua thống kê tại các quận, huyện và TP Thủ Đức ghi nhận hơn 2,5 triệu người dân TP.HCM đang gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Những trường hợp trên là lao động nghèo, gặp khó khăn do thời gian giãn cách xã hội kéo dài. TP. HCM đang huy động mọi nguồn lực và sẽ hỗ trợ cho tất cả những người dân rơi vào hoàn cảnh khó khăn, không để ai đói khổ, thiếu ăn, thiếu mặc. Việc hỗ trợ là vô điều kiện, không phân biệt hộ khẩu, ai khó khăn là được hỗ trợ. Dự kiến, mỗi người dân khó khăn sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng và 10 kg gạo.

Ảnh minh họa

“Người lao động gặp khó khăn tại TP.HCM thì hỗ trợ vô điều kiện, không có tiêu chí, không phân biệt hộ khẩu”, ông Tấn chia sẻ.

Lãnh đạo Sở LĐTB&XH TP.HCM đề nghị người dân ở nhà, cán bộ địa phương sẽ trao tiền hỗ trợ đến tận tay cho người dân.

Đồng thời, Sở LĐTB&XH dự kiến hỗ trợ tiền nhà trọ cho 1.580 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, mức chi là 1,5 triệu đồng/hộ. TP.HCM cũng đang triển khai 1 triệu túi an sinh cho người dân, trong đó có lương thực, thực phẩm và một số đồ dùng thiết yếu.

Về hỗ trợ người lao động theo các gói hỗ trợ lần 1, lần 2 theo Nghị quyết 09 của HĐND TP.HCM và gói hỗ trợ của Chính phủ, TP.HCM tiếp tục cập nhật, trường hợp nào bị bỏ sót sẽ được nhận hỗ trợ bổ sung.

TP.HCM tiếp tục hỗ trợ cho lao động tự do (đợt 2) theo Nghị quyết 09 của HĐND TPHCM.

Các trường hợp lao động tự do chưa nhận hỗ trợ đợt 1 (trong các khu cách ly, khu phong tỏa, mất việc trở về quê…) sẽ được nhận bổ sung vào kỳ chi hỗ trợ đợt 2 (mức hỗ trợ 2 đợt là 3 triệu đồng/người). Riêng với người hành nghề xe ôm truyền thống và xích lô chưa nhận tiền đợt 1, TP.HCM sẽ hỗ trợ cả 2 đợt (1 và 2).

Để đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội, TP.HCM đã triển khai hoạt động Trung tâm Tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân (Trung tâm an sinh), thí điểm tại quận 5, 7 và 12.

Ngày 16/8, UBND TP.HCM cũng bổ sung 1.092 tỷ đồng kinh phí năm 2021 cho UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện để chi phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Ngày 17/8, UBND TPHCM đã kiến nghị Thủ tướng và Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ gần 28.000 tỉ đồng cùng hơn 142.000 tấn gạo để giúp người nghèo, người gặp khó khăn bởi dịch COVID-19 trả tiền thuê phòng trọ, có lương thực hàng ngày.

Trong gần 28.000 tỉ đồng, TPHCM dự kiến sẽ chi hỗ trợ cho người dân hơn 23.000 tỉ đồng tiền ăn, cùng hơn 4.000 tỉ đồng tiền thuê phòng trọ.

Theo UBND TPHCM, đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế – xã hội của TPHCM.

Đặc biệt, dịch bệnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, người lao động nghèo đang sinh sống trên địa bàn. Thời gian qua, người dân, người lao động sinh sống và làm việc tại thành phố đã phải về quê hoặc sang các tỉnh khác.

Hoàng Anh

Bài liên quan
  • “Gian hàng 0 đồng” cho lao động nghèo ở Hà Nội
    Moitruong.net.vn – Nhằm chia sẻ, hỗ trợ người dân trên địa bàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình, Ban Chỉ huy Quân sự quận Ba Đình phối hợp với Đảng ủy – UBND phường Phúc Xá tổ chức “Gian hàng 0 đồng” phát hàng trăm suất quà mỗi ngày cho các lao động nghèo gặp khó khăn vì dịch Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. HCM: Dự kiến hỗ trợ toàn bộ 2,5 triệu người gặp khó khăn do dịch Covid – 19