TP.HCM: Dự kiến xây 2 cầu đi bộ nối quận 1 và quận 2

17/05/2017 03:53
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo đó, hai cây cầu này sẽ nối liền quận 1 và quận 2, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển và thưởng ngoạn.

Trong dự án Công viên cảng Bạch Đằng của Tổng công ty du lịch Sài Gòn vừa được Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong chấp thuận có 2 cây cầu đi bộ, nối quận 1 với với khu đô thị mới Thủ Thiêm (Quận 2). Ngoài ra, khu vực để xe, khu trung tâm thương mại ngầm dưới đường Tôn Đức Thắng và Hàm Nghi sẽ được kết nối với nhà ga metro.

Nhiều năm trước, Công ty tư vấn Deso (Pháp) – đoạt giải nhất thiết kế quảng trường trung tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm và công viên bờ sông – đề xuất xây 2 cầu vượt bộ hành băng qua sông Sài Gòn theo hình dáng 2 cánh tay dang ra (đón người dân).

Kế hoạch này được các sở ngành thông qua. Tuy nhiên, UBND sau đó cho phép nghiên cứu xây cầu đi bộ đầu tiên tại cuối đường Đồng Khởi (quận 1) đến điểm phía Nam quảng trường trung tâm đô thị mới. Dự kiến, cầu đi bộ có hình chữ S – tượng trưng cho hình ảnh đất nước Việt Nam.

Đối với hai cầu đi bộ, cần nghiên cứu thiết kế đảm bảo thuận lợi cho người đi bộ từ hướng quận 1 sang hướng quận 2 và vị trí hai trụ cầu bên phía quận 1 không lấn sâu vào bên trong mặt đường Tôn Đức Thắng.

Trung Quân


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM: Dự kiến xây 2 cầu đi bộ nối quận 1 và quận 2