Tp. HCM: Giám đốc Công ty CP Intero Việt Nam có biểu hiệu “quỵt tiền” khách hàng

Thiên Nam|30/09/2019 01:46
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Không bàn giao Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đúng hạn, Giám đốc Công ty CP Intero Việt Nam – Nguyễn Vỹ Lê còn có lời lẽ hăm dọa, có dấu hiệu “quỵt tiền” đền bù hợp đồng cho khách hàng.

Trong đơn cầu cứu gửi đến các cơ quan báo chí, ông Vũ Anh Quân (sinh năm 1980, ngụ Q.4, TP.HCM) bày tỏ sự hoang mang, lo lắng khi bản thân đang đứng trước nguy cơ mất trắng hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh đó, ông Quân còn bị uy hiếp, đe dọa bởi công ty Cổ Phần Intero Việt Nam (địa chỉ Phòng 6, tầng 10, TTTM Vincom số 70 -72 Lê Thánh Tôn P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) khiến bản thân rơi vào sợ hãi, hoảng loạn.

Đơn cầu cứu của ông Vũ Anh Quân gửi tới cơ quan báo chí

Theo đó, ngày 18/1/2019, ông Quân và Công ty CP Intero Việt Nam có kí thỏa thuận đặt cọc số 1801/TTĐC-2019 về việc chuyển nhượng đất nền tại Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM. Đại diện ký hợp đồng với ông Quân là ông Nguyễn Vỹ Lê – Giám đốc Công ty

Theo hợp đồng, ông Quân sẽ đóng trước hơn 1,62 tỷ trong tổng số tiền hơn 5,42 tỷ đồng để mua đất nền có diện tích 60,23m2 tại Phường An Phú, Quận 2 do Công ty CP Intero Việt Nam mở bán.

Cụ thể, trong hợp đồng trên quy định nếu sau 6 tháng kể từ ngày kí mà bên bán không bàn giao được Giấy CNQSDĐ cho bên mua thì sẽ phải chịu phí bồi thường là 20% trên tổng tiền đặt cọc, tức 325,2 triệu đồng.

“Tuy nhiên, quá thời hạn 6 tháng mà phía Công ty CP Intero Việt Nam vẫn không ra được sổ đỏ nên tôi đã quyết định chấm dứt hợp đồng mua bán với họ”, ông Quân cho biết.

Ngày 30/7/2019, ông Quân và đại diện Công ty CP Intero Việt Nam đã đồng ý kí văn bản số 300719/BBTLHĐ-2019 để thanh lý hợp đồng đặt cọc số 1801/TTĐC-2019 mà 2 bên kí trước đó.

Qua trao đổi cũng như những tài liệu chứng cứ mà ông Quân cung cấp, có thể thấy mọi việc từ khi kí hợp đồng cho đến hủy hợp đồng đều diễn ra khá suôn sẻ khi có được sự nhất trí, đồng thuận từ cả 2 bên.

“Tuy nhiên, rất tiếc đó chỉ là bề nổi của vấn đề. Theo hợp đồng thanh lý số 30072019/BBTLHĐ-2019 thì chậm nhất là vào ngày 15/8/2019 phía Công ty CP Intero Việt Nam phải hoàn thành nghĩa vụ đền bù số tiền 325,2 triệu đồng cho tôi. Thế nhưng, đến nay đã gần 1 tháng trôi qua công ty này chỉ trả cho tôi 50 triệu đồng, sau đó chây ì không chịu thanh toán”, ông Quân bức xúc.

Trong  Biên bản thanh lý hợp đồng phái Công ty intero Việt Nam cam kết bồi thường cho ông Quân hơn 300 triệu đồng, nhưng đến nay ông Quân vẫn chưa nhận được hết tiền như đã cam kết

Theo ông Vũ Anh Quân, mặc dù đã nhiều lần gọi điện, nhắn tin liên lạc qua điện thoại, tuy nhiên ông giám đốc Công ty CP Intero Việt Nam không trả lời mà còn chặn số của khách hàng. Thậm chí khi ông Quân đến công ty gặp ông Nguyễn Vỹ Lê với thiện chí giải quyết dứt điểm hợp đồng thanh lý thì ông Nguyễn Vỹ Lê không những không hợp tác mà còn tỏ thái độ hung hăng, dùng lời lẽ chợ búa hăm dọa mình.

Đỉnh điểm, vào ngày 26/8, khi ông Vũ Anh Quân tìm đến Công ty CP Intero Việt Nam để đòi lại quyền lợi chính đáng của mình thì ông Quân đã bị ông giám đốc Nguyễn Vỹ Lê và cộng sự của mình dùng những lời lẻ ngang tàng như: “Khi nào có thì trả…Biến!” nhằm đuổi khách hàng của mình ra về. Thậm chí người của công ty Công ty CP Intero Việt Nam còn chỉ mặt đe dọa “đập chết mẹ thằng này chứ láo”.

Ông Nguyễn Vỹ Lê – Giám đốc Công ty CP Intero Việt Nam không những không hợp tác với ông Quân để giải quyết vấn đề mà ông Lê còn có thái độ hung hãn, hù dọa ông Quân

“Không những thế ông Nguyễn Vỹ Lê còn hùng hổ quát tháo to tiếng, đập điện thoại xuống bàn, chỉ vào mặt tôi hù dọa và đuổi tôi ra về”, ông Quân sợ hãi nhớ lại.

Từ đó cho đến nay, ông Giám đốc Nguyễn Vỹ Lê và Công ty CP Intero Việt Nam không có động thái thực hiện các điều khoản trong hợp đồng thanh lý với ông Vũ Anh Quân. Cho đến hiện tại, ông Quân đang rất hoang mang khi hằng ngày phải chờ đợi trong vô vọng.

Thiết nghĩ, chuyện mua bán bất thành là điều không ai mong muốn trong bất kì giao dịch nào. Nhưng cư xử theo kiểu “đầu đường xó chợ” nhằm mục đích “quỵt tiền” khách hàng như của ông Nguyễn Vỹ Lê – Giám đốc Công ty CP Intero Việt Nam là điều không ai có thể cảm thông, chấp nhận.

Thiên Nam

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tp. HCM: Giám đốc Công ty CP Intero Việt Nam có biểu hiệu “quỵt tiền” khách hàng