TP HCM: Học sinh của Trường Quốc tế Việt Úc đau bụng, nôn ói sau giờ ăn trưa

Ngọc Linh (t/h)|25/09/2019 02:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sau bữa trưa ngày 20/9, khoảng 12 học sinh lớp trường Dân lập Quốc tế Việt Úc, cơ sở Sala, TP.HCM có biểu hiện đau bụng, nôn ói.

Sau khi phụ huynh tố phần ăn của con mình tại trường quốc tế Việt Úc cơ sở Sala, quận 2, TP.HCM có dấu hiệu bị bớt xén khiến dư luận bức xúc, mới đây, cũng tại trường này, lại xảy ra việc một số học sinh nôn ói, đau bụng sau bữa ăn trưa tại trường.

Trước thông tin này, đại diện nhà trường cho biết, trưa ngày 20/9, trường cung cấp tổng cộng 930 suất ăn cho học sinh bậc mầm non và tiểu học.

Sau khi nhận được thông tin, học sinh được giáo viên đưa về phòng y tế chăm sóc. Đa số các em phục hồi nhanh trở lại lớp sinh hoạt bình thường, vài em có dấu hiệu cảm sốt từ trước. Cũng theo đó, nhà trường đã gửi mẫu thức ăn này đi kiểm nghiệm.

Sau khi sự việc xảy ra, VAS đã hỏi han tình hình học sinh qua phụ huynh và được biết 2 em bị cảm, sốt từ trước, còn 1 trong 4 học sinh bị nôn có thể do hội chứng đám đông.

Sự việc học sinh ói mửa sau bữa trưa tại Trường Quốc tế Việt Úc rơi vào đúng thời điểm phụ huynh bức xúc tố nhà trường cắt xén khẩu phần ăn của học sinh.

Qua tìm hiểu, nhà trường được biết, một vài học sinh trong tổng số các em đã bị cảm, sốt từ trước, nên các em hay bị đau bụng, nôn ói, còn một phụ huynh nói con mình bị nôn ói thì dễ bị ói theo.

Trong bữa ăn trưa ngày 20/9, ngoại trừ một số ít học sinh của lớp 3/4, thì còn lại những học sinh khác của cơ sở này ăn xong hoàn toàn bình thường.

Ngày 23/9, nhà trường đã gửi thông tin, mẫu thức ăn đem đi kiểm nghiệm.

Cũng tại thời điểm ngày 20/9, cơ sở Sala còn bị phụ huynh nói nhà trường thu tiền ăn trưa của học sinh quá mức, nhưng chất lượng bữa ăn chưa được tương xứng.

Nhà trường sau đó cùng với nhà cung cấp suất ăn Aden đã lên tiếng, xin lỗi và thừa nhận có sai sót trong việc quản lý, kiểm định định lượng suất ăn của các em học sinh.

Trước đó như đã đưa tin, ngày 18/9, một phụ huynh có con học tại trường này đưa thông tin lên mạng cho rằng, phần ăn của con chưa tương xứng với số tiền mà phụ huynh đã đóng góp.

Sau khi nghe con than đói bụng sau mỗi ngày tan học, phụ huynh này quyết định tới trường kiểm tra phần ăn của con.

Suất cơm trưa tại trường quốc tế Việt Úc do phụ huynh chụp lại.

Khi được tận mắt chứng kiến phần ăn trưa tại trường vị này đã “phát khóc”, vì phần ăn không khác gì bữa cơm bụi bình dân bán ngoài đường. Trong khi, số tiền phụ huynh đóng là hơn 100 ngàn/ ngày/ học sinh.

Được biết, trường quốc tế Việt Úc được thành lập từ năm 2004, có 8 cơ sở tại TP.HCM, đào tạo từ bậc mầm non đến THPT, có khoảng 8500 học sinh, với mức học phí năm học 2019-2010 từ 140.572.000 đến 324.865.000 đồng/năm tùy theo cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông.

Tiền ăn đóng từ 26.460.000 đồng đến 38.304.000 đồng từ mầm non đến trung học.

Theo tính toán từ nhà trường, mỗi tuần học sinh tiểu học sẽ mất 700.000 đồng tiền ăn. Như vậy, trung bình mỗi ngày ăn của các em hơn 100 ngàn đồng/học sinh.

Theo bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó Giám đốc sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, hiện nay trên địa bàn TP.HCM các trường công lập được Sở quản lý rất chặt chẽ liên quan chế độ dinh dưỡng, khẩu phần ăn của các em học sinh, thường giao động từ mức 30.000 đồng -50.000 đồng gồm ăn trưa và xế.

Còn các trường tư thục, dân lập, quốc tế thì hầu hết phụ huynh và nhà trường tự thỏa thuận với nhau. Phụ huynh cần tăng cường giám sát, phối hợp cùng nhà trường để hợp tác với nhau.

Đồng thời, Sở sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học tại các trường dân lập, quốc tế trong thời gian tới.

Ngọc Linh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP HCM: Học sinh của Trường Quốc tế Việt Úc đau bụng, nôn ói sau giờ ăn trưa