TP.HCM, Khánh Hòa: Thiệt hại nặng nề sau bão số 9

Quỳnh Dao (T/h)|28/11/2018 01:27
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Chiều 27/11, Phòng quản lý công viên cây xanh thuộc Sở GTVT TP.HCM cho biết, mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng cơn bão số 9 vừa qua đã gây ra sự sự cố cây xanh bị ngã đổ gây thiệt hại về người và tài sản. Đồng thời, ông Lê Tấn Bản – Giám đốc Sở NNPTNT, Phó trưởng Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỉnh này bị thiệt hại trên 396 tỷ đồng trong đợt bão số 8 và số 9 vừa qua.

>>>Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh: Dự án Green Star Sky Garden triển khai gây ô nhiễm môi trường, làm nứt nhà dân

>>>Xả lũ hồ thủy điện bảo đảm an toàn công trình hồ đập và vùng hạ du

Bão số 9 khiến nhiều cây xanh tại Sài Gòn bật gốc

Cụ thể, tại TP. HCM có 145 cây xanh bị đổ, 14 cây bị nghiêng, 20 cây gẫy nhánh. Nghiêm trọng hơn, có một người bị tử nạn do cây điệp trên đường Nguyễn Văn Linh đổ đè lên xe (khu vực gần cầu ông Bé hướng từ quận 7 đi QL1). Hiện, các đơn vị đang phối hợp để hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Hai người bị thương do thắng xe gấp, tự ngã khi thấy cây đổ trên đường Ba Tháng Hai, Q.11. Ngoài ra, mưa bão còn gây thiệt hại về tài sản gồm 2 xe ô tô; 1 cây ngã đè vào Đền Hùng tại công viên Tao Đàn (đè mái, hư tường).

Một số trường hợp cây đổ gây ùn tắc giao thông trên đường, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh đã phối hợp với các lực lượng tại địa phương, CSGT để nhanh chóng giải tỏa hiện trường – cắt cây, dọn dẹp. Đến đến hết ngày 27/11, đã hoàn tất thu dọn các cây đổ.

Hiện, các đơn vị trực thuộc Sở GTVT và Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh đang tập trung lực lượng để rà soát những cây xanh có dấu hiệu nguy hiểm do ảnh hưởng của đợt mưa lớn và những cây bị ngập nước vừa qua để kịp thời đốn hạ. Đồng thời, tổ chức lực lượng trực để ứng phó với những đợt mưa lớn có thể xảy ra tiếp theo trên địa bàn thành phố.

Trong cơn bão số 8 và 9 ở tỉnh Khánh Hòa gây nhiều thiệt hại nặng nề, trong đó có 19 người chết và ước tính thiệt hại trên 396 tỷ đồng. Theo Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, bão số 8 và 9 gây hậu quả rất nghiêm trọng. Đặc biệt, bão số 8 đã cướp đi sinh mạng của 19 người dân đang sinh sống và làm việc tại TP Nha Trang. 200 ngôi nhà bị sập do sạt lở tại khu dân cư ở các xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Trường, Phước Đồng, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Phương và một số địa phương khác.

Bên cạnh đó, các tuyến đường khu dân cư, khu sản xuất bị ngập sâu, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân.
Cụ thể, có khoảng 1.000 ha lúa bị ngập, hư hỏng; hơn 200 ha rau màu, 10 ha cây ăn quả bị cuốn trôi, thiệt hại lên đến 60 tỷ đồng. Công trình thủy lợi, sạt lở, trôi đá gia cố hạ lưu tràn xả lũ hồ chứa nước Đồng Bò với khối lượng 1.400 m3; nước lũ cuốn trôi hơn 50 m kênh chính Nam hồ chứa nước Cam Ranh; hơn 8.310 m3 kênh mương, nội đồng bị hư hỏng; 2.830 m bờ sông, suối bị sạt lở.

Hơn 32 tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng, với tổng khối lượng đất, đá sạt lở hơn 35 nghìn m3; 5 cầu, tràn bị xói lở; nhiều tuyến đường giao thông liên xã bị xói lở, hư hỏng gây chia cắt giao thông, tổng thiệt hại ước tính khoảng 70 tỷ đồng.

Nhiều trường học bị ngập do mưa lũ, làm hư hỏng nhiều trang thiết bị và đồ dùng dạy học. Mưa lũ cũng khiến một số doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Đắc Lộc (Nha Trang) bị nước lũ làm ngập kho, nhà xưởng, gây hư hỏng máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu sản xuất.

Quỳnh Dao (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM, Khánh Hòa: Thiệt hại nặng nề sau bão số 9