TP.HCM chính thức bước vào mùa mưa

Mai An|16/05/2020 04:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng 16/5, một vài khu vực trên địa bàn TP. HCM xuất hiện mưa lớn, khiến thời tiết được giảm nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng.

Sau nhiều ngày ghi nhận thời tiết nắng nóng gay gắt, có hôm lên đến 37 độ C thì sáng sớm hôm nay (16/5), TP. Hồ Chí Minh đã đón cơn mưa lớn giúp cả thành phố được “giải nhiệt”.

Theo đó, cơn mưa kéo dài hơn 30 phút với lượng mưa lớn, xuất hiện tại một số khu vực như quận 1, Bình Thạnh, Thủ Đức…

Mưa lớn sau nhiều ngày nắng nóng.

Về nguyên nhân gây mưa, cơ quan khí tượng nhận định cơn bão Vongfong rất ít khả năng đi vào Biển Đông. Tuy nhiên, cơn bão gián tiếp gây ra gió mùa tây nam mạnh trên phần giữa và nam Biển Đông cũng như khu vực đất liền Tây Nam Bộ, giúp các tỉnh Tây Nguyên, Nam Bộ và phần cực nam của Nam Trung Bộ (Ninh Thuận, Bình Thuận) chính thức bước vào mùa mưa.

TP.HCM chính thức bước vào mùa mưa

Ngoài ra hiện nay một vùng thấp cũng đang hoạt động tại vịnh Bengal, vùng thấp này có khả năng mạnh lên thành bão. Do vùng thấp hoạt động nên làm xuất hiện gió mùa tây nam ở khu vực vịnh Thái Lan, đảo Thổ Chu, đảo Phú Quốc… gây mưa cho khu vực này.

Cũng theo đơn vị này, cơn mưa đầu mùa mang theo nhiều bụi và chất bẩn ảnh hưởng đến da, vì vậy người dân không nên tiếp xúc trực tiếp. Ngoài ra, tia UV vào buổi trưa khá cao cần mang kính, che kín khi ra đường.

Mai An

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM chính thức bước vào mùa mưa