TP.HCM: Tăng cường hệ thống xét nghiệm Covid-19 lên 5.000 mẫu/ngày

Mai Anh|27/03/2020 10:28
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Theo thông tin từ Sở Y tế, đến 15/5, dự kiến TPHCM sẽ có tổng 70.000 bộ test phục vụ công tác xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn.

Để chuẩn bị cho tình huống dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết đơn vị đang tăng cường hệ thống xét nghiệm để có thể xử lý 5.000 mẫu/ngày.

Thành phố đã có sẵn 6.000 bộ xét nghiệm, cuối tháng 3 này sẽ có 10.000 bộ như kế hoạch. Sở đang đẩy nhanh tiến độ để ngày 10/4 có thêm 10.000 bộ xét nghiệm, đến ngày 8/5 là 15.000 bộ, ngày 15/5 có 35.000 bộ.

Theo kế hoạch, đến giữa tháng 5, TP.HCM sẽ có 70.000 bộ. Đồng thời, trong tháng 5, sở sẽ trang bị thêm 100.000 bộ xét nghiệm nhanh để có thể rà soát trên diện rộng nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Cùng với đó, hệ thống xét nghiệm COVID-19 cũng được đầu tư, mở rộng. Ngoài bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM thì bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhi đồng thành phố, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, bệnh viện Ung bướu cũng có khả năng xét nghiệm COVID-19. Những cơ sở y tế này có tổng cộng 15 máy xét nghiệm COVID-19 với công suất 3.000-4.000 test/ngày.

Thời gian tới, các bệnh viện chia sẻ với nhau để tăng cường khả năng, công suất xét nghiệm. Đồng thời, Sở tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 như đã và đang triển khai.

Mai Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM: Tăng cường hệ thống xét nghiệm Covid-19 lên 5.000 mẫu/ngày