TP.HCM vận động người dân không bỏ rác ra đường, kênh rạch

Phi Hồng (t/h)|22/10/2018 03:31
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sáng 21/10, tại quận Bình Thạnh, Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ phát động cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không bỏ rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và không ngập nước.” Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân.

>>>Không khí lạnh sắp tăng cường xuống miền Bắc

>>>Triển lãm ảnh giàu tính nhân văn mang tên “Biển trong chúng ta”

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tham gia thu dọn rác tại Rạch Lăng. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Tại lễ phát động, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, cuộc vận động này trước mắt được thực hiện liên tục trong hai năm. Việc thay đổi hành vi là khó, nhưng Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ tin tưởng khi người dân nhận thức sự cần thiết, cùng với việc giám sát, động viên thì sau hai năm khả năng sẽ chuyển biến tích cực, tạo tiền đề thực hiện các chương trình xã hội, không những giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường mà còn chống ùn tắc giao thông.

Lễ phát động nhằm mục đích nâng cao chất lượng sống của nhân dân, ý thức, trách nhiệm và thay đổi tập quán của cộng đồng, của từng gia đình và cá nhân trong việc chung tay xử lý rác một cách đồng bộ từ thu gom, vận chuyển phân loại rác cho đến công nghệ xử lý rác. Trong đó, đặt ra yêu cầu phải giảm lượng rác chôn, nâng cao lượng rác tái chế, tái sử dụng. Mặt khác, cuộc vận động nhằm thúc đẩy trách nhiệm của chính quyền các cấp trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các hoạt động trong cuộc vận động sẽ từng bước tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của toàn dân từ mỗi cá nhân, gia đình đến cộng đồng trong địa bàn dân cư về không xả rác nơi công cộng, kênh, rạch, cống thoát nước, hố ga, cửa cống, khắc phục ô nhiễm về rác, tình trạng ngập nước, từng bước nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân thành phố.

Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với các tôn giáo trên địa bàn đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có nội dung không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước.

Bên cạnh đó, các quận, huyện cần kiểm tra, sắp xếp hoạt động của các đơn vị thu gom rác dân lập, vận động các đơn vị này sớm chuyển đổi thành hợp tác xã, doanh nghiệp; đồng thời tăng cường kiểm tra không để hình thành các bãi rác tự phát, xử phạt hành chính các đơn vị thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải không đảm bảo vệ sinh môi trường và phát động mỗi khu phố có một đơn vị xung kích bảo vệ môi trường.

Sau lễ phát động, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng nhiều thùng rác cho các hộ dân trên địa bàn quận Bình Thạnh, tham gia vớt rác trên kênh Rạch Lăng và thực hiện công trình “Sân chơi bằng vật dụng tái chế”.

Phi Hồng (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM vận động người dân không bỏ rác ra đường, kênh rạch