TP. HCM xuất hiện sương mù dày đặc

Hồng Minh|21/09/2020 10:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng ngày 21/9, tại TP.HCM đã xuất hiện lớp sương mù trắng đục đặc quánh bao trùm bầu trời. Nhiều người còn cảm thấy khó chịu, cay mắt do lớp sương mù gây ra.

Theo đó, quang cảnh TP. HCM bao phủ một màu trắng đục, khiến các cao ốc mờ ảo, trên các tuyến đường, người dân điều khiển phương tiện đến nơi làm việc, chỗ học tập bị khuất tầm nhìn. Đáng ngại hơn, nhiều người còn cảm thấy khó chịu, cay mắt do lớp sương mù gây ra.

Giải thích hiện tượng này, chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan, nguyên Phó phòng Dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, những ngày qua, vào buổi chiều TP.HCM xuất hiện mưa. Ban ngày trời nắng khiến hơi nước bốc lên nhiều hơn. Do đó, độ ẩm không khí có thời điểm đạt 100%.

Nhiều cao ốc ở TP.HCM mờ trong sương vào sáng ngày 21/9.

Đặc thù TP HCM đô thị lớn, lượng phương tiện cơ giới đông thải ra lượng bụi và khí rất lớn. Việc ngưng tụ hơi nước đã kết hợp bụi tạo thành lớp sương mù. Hơn nữa, hiện nay TP ít xuất hiện gió nên lớp sương mù lơ lửng trên bầu trời.

Theo ứng dụng đo chất lượng không khí AirVisual cho thấy lúc 8 giờ 49 phút các thiết bị đo tự động cho thấy TP HCM đứng vị trị thứ 2 trong bảng tổng hợp của những đô thị có chỉ số ô nhiễm không khí cao nhất.

Tại hầu hết điểm đo ở TP.HCM, chỉ số AQI trong khoảng 150-175 đơn vị – ngưỡng kém – người dân cần hạn chế ra ngoài.

Một số nơi có chỉ số AQI cao như quận 7 (170-175 đơn vị); Thảo Điền – quận 2 (170 đơn vị); Nguyễn Đình Chính – quận Phú Nhuận (176 đơn vị)…

Hồng Minh

Bài liên quan
  • Chăm sóc sức khỏe mùa lạnh đúng cách
    Moitruong.net.vn – Đối với những người có sức đề kháng kém như người cao tuổi, trẻ em và phụ nữ đang mang thai, thời điểm tiết trời chuẩn bị chuyển sang thời tiết lạnh, nhiệt độ cũng giảm sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. HCM xuất hiện sương mù dày đặc