Tp. Hồ Chí Minh – Bài 2: UBND phường Phú Hữu trốn tránh làm việc với phóng viên, tiếp tục bao che cho các đơn vị sai phạm?

Phương Nam – Đào Dũng|28/01/2021 01:57
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Mặc dù, phóng viên đã qua trực tiếp UBND phường Phú Hữu liên hệ đặt lịch làm việc. Tuy nhiên, thay vì làm việc và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định, ông Nguyễn Đình Trí – Chủ tịch UBND phường Phú Hữu lại “trốn tránh” không làm việc với phóng viên, có dấu hiệu vi phạm Luật Báo chí, Nghị định 09/2017/NĐ-CP và Nghị định 119/2020/NĐ- CP.

Trách nhiệm chủ tịch UBND phường Phú Hữu đến đâu?

Như đã thông tin, ngày 20/1/2021 Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống đăng tải bài viết về việc nhiều năm qua người dân tại đường Gò Nổi (cầu Xây Dựng) phường Phú Hữu, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh vô cùng bất bình trước các bãi tập kết, sàng rửa cát, xưởng sản xuất gạch, công ty Inox hoạt động trái phép, gây ô nhiễm môi trường.

>> Tp. Hồ Chí Minh – Bài 1: Dân bất an vì bãi tập kết, kinh doanh VLXD, sản xuất gạch hoạt động trái phép, gây ô nhiễm môi trường

Bãi cát Bảo Anh thuộc công ty TNHH TMDV – VT XNK Anh Tuấn ngang nhiên sàng, tuyển cát trái phép giữa “thanh thiên bạch nhật”

Điều đáng nói, ngay sau Tạp chí thông tin, tòa soạn liên tục nhận được kiến nghị phản ánh của người dân trên địa bàn phường Phú Hữu về các đơn vị hoạt động gây ô nhiễm môi trường, vi phạm luật đất đai, tài nguyên nước dưới thời ông Trí hiện nay đang phụ trách.  Hơn nữa, những sai phạm của các bãi cát, xưởng gạch không nung, sản xuất Inox tại đường Gò Nổi đã diễn ra trong một thời gian dài những chính quyền phường Phú Hữu đặc biệt là ông Nguyễn Đình Trí – Chủ tịch UBND phường và lãnh đạo (quận 9 trước đây) đã “vô cảm” và “bất lực” không phát hiện và xử lý dứt điểm. Đến nay, các đơn vị trên vẫn ung dung hoạt động như “chốn vô pháp luật” tạo dư luận không tốt về cung cách lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy và chính quyền nơi đây.

Bãi cát ông Hiệp đang tự ý mua đất tại các công trình xây dựng của thành phố về tuyển rửa trái phép, bùn thải được xả trực tiếp ra môi trường

Trước đó, nhằm tìm hiểu xác minh thông tin việc người dân phản ánh công ty TMDV – VT XNK Anh Tuấn và công ty đầu tư xây dựng Phụng Hiệp, xưởng gạch công ty Thổ Mỹ Thành và công ty sản xuất Phương Bảo Trí sản xuất Inox tại đường Gò Nổi (cầu Xây Dựng) phường Phú Hữu hoạt động trái phép, gây ô nhiễm môi trường. Ngày 11/1/2021 phóng viên (PV) Môi trường và Cuộc sống đã gửi giấy giới thiệu và nội dung làm việc qua email công vụ của ông Nguyễn Đình Trí – Chủ tịch UBND phường (ndtri.q9@tphcm.gov.vn). Tuy nhiên, chiều cùng ngày vị Chủ tịch phường này không đồng ý việc phóng viên liên hệ làm việc qua email, đồng thời vị này đề nghị PV phải tới trực tiếp UBND phường liên hệ đặt lịch làm việc như vậy phường mới bố trí làm việc cung cấp thông tin, hồ sơ cho báo chí. Theo yêu cầu, PV đã phải đến trực tiếp UBND phường liên hệ đặt lịch làm việc.

Bãi cát Bảo Anh và bãi cát ông Hiệp đang ngang nhiên sàng, tuyển rửa đất, cát trái phép, nhưng không hiểu vì sao chính quyền phường Phú Hữu không phát hiện ra?

Cũng phải nói lại cho rõ, những đề nghị của ông Nguyễn Đình Trí – Chủ tịch phường Phú Hữu đang có dấu hiệu đi ngược lại những cải cách hành chính mà Thủ tướng Chính phủ đã đề ra. Trong quá trình tác nghiệp, PV có quyền liên hệ làm việc với tất cả các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương có liên quan thông qua đường công văn, Fax, Email điện tử để thuận tiện cho tác nghiệp. Tuy nhiên, với cách làm của ông Chủ tịch phường Phú Hữu như trên đang có phần máy móc, quan liêu, đẩy lùi công tác cải cách hành chính đối với chính quyền điện tử, gây khó khăn cho báo chí tác nghiệp, đi ngược lại chủ trương, chỉ đạo của cấp trên.

Sau khi nhận được giấy giới thiệu và nội dung làm việc của PV ngày 11/01/2021, thay vì làm việc trực tiếp với PV, thì ông Trí đã làm văn bản trả lời báo chí để tránh bị PV “bóc phốt”. Ngày 21/01/2021 ông Nguyễn Đình Trí – Chủ tịch UBND phường Phú Hữu có văn bản số: 34/UBND về việc phúc đáp thông tin phản ánh của phóng viên Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống gửi tòa soạn và nhiều cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và hội nghề nghiệp như: Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục báo chí, Văn phòng đại diện Hội nhà báo Việt Nam (phía Nam), Ban kiểm tra Hội nhà báo Việt Nam nhằm “nắn gân” phóng viên.

Nội dung trong văn bản phúc đáp của UBND phường Phú Hữu tới Tạp chí và cơ quan chức năng rất hời hợt, không đúng nội dung mà phóng viên đã đề nghị

Điều đáng nói, những nội dung trong văn bản phúc đáp của UBND phường Phú Hữu tới Tạp chí và cơ quan chức năng rất hời hợt, không đúng nội dung mà phóng viên đã đề nghị. Những hồ sơ về Cam kết bảo vệ môi trường của 4 đơn vị trên như: Quan trắc môi trường định kỳ; Hợp đồng vận chuyển xử lý chất thải nguy hại; Giấy phép khai thác nước dưới đất; Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; Hợp đồng thuê đất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mục đích sử dụng đất vào mục đích gì; Các biên bản thanh kiểm tra của phường và quận 9 (trước đây) cùng các sở ngành chức năng của Tp. Hồ Chí Minh từ 2017 đến nay; Các quyết định xử phạt; Chủ trương phê duyệt chấp thuận của quận 9 (trước đây) và UBND Tp. Hồ Chí Minh cho phép 02 bãi cát công ty TMDV – VT XNK Anh Tuấn và công ty đầu tư xây dựng Phụng Hiệp được phép tập kết, kinh doanh và sàng rửa cát, rửa đất và sản xuất gạch, sản xuất Inox tại đường Gò Nổi lại không được lãnh UBND phường Phú Hữu cung cấp cho PV.

Các xe chở cát không được che chắn đúng quy định nên làm rơi vãi cát ra đường. Mỗi khi có xe đi qua là cuốn theo bụi mù mịt, khiến người dân lưu thông qua đây gặp rất nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Với những “uẩn khúc” trên, dư luận cho rằng những hồ sơ của các đơn vị trên có hay không?. Là chính quyền địa phương, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn mà UBND phường lại không có và lưu giữ những hồ sơ trên, vậy ông nguyễn Đình Trí – Chủ tịch UBND phường quản lý cái gì ở đây?. Từ khi ông Trí về điều hành chính quyền phường những sai phạm của 4 đơn vị trên liệu ông có biết?. Hiện nay vị chủ tịch phường đã làm hết trách nhiệm trong việc phát hiện, xử lý những sai phạm của các đơn vị tại đường Gò Nổi (cầu Xây Dựng) hay chưa?. Những sai phạm của các đơn vị trên chỉ được “lật tẩy” khi báo chí vào cuộc.

Nước thải trong quá trình sàng rửa cát, sỏi không được bãi cát Bảo Anh thu gom và xử lý đúng quy định, mà cho thải lênh láng ra môi trường

Trước sự bất hợp tác, không làm việc và cung cấp thông tin, hồ sơ tài liệu cho báo chí theo quy định, ông Nguyễn Đình Trí – Chủ tịch UBND phường Phú Hữu đang có dấu hiệu vi phạm Luật báo chí, Nghị định 09/2017/NĐ-CP, Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành về Quy chế người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và vi phạm Điều 9, Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Nhờ cán bộ Hội Nhà báo can thiệp báo chí

Điều đáng nói, trong quá trình tác nghiệp, PV nhận được cuộc gọi từ thuê bao số: 0912 227 779, 0913577496 xưng tên Vinh – bên Hội nhà báo Việt Nam phía Nam tại Lê Văn Sỹ, quận Tân Bình nhờ phóng viên “giúp đỡ” vì ông Trí – Chủ tịch mới từ phòng Tư Pháp quận 9 (trước đây) về làm chủ tịch phường Phú Hữu, những sai phạm trong công tác quản lý trên địa bàn không tránh khỏi, do vậy đề nghị PV bỏ qua các sai phạm trên địa bàn phường Phú Hữu. Ông Vinh luôn “khoe” quen biết rất nhiều lãnh đạo báo nên việc nhờ giúp sẽ rất đơn giản. Tuy nhiên, trước những đề nghị của ông Vinh, phóng viêc không đồng ý và đã báo cáo ngay tới ban biên tập sự việc trên.

Tại sao ông Nguyễn Đình Trí – Chủ tịch UBND phường Phú Hữu không dám đối mặt với sự thât?, mà phải nhờ cậy cán bộ của Hội Nhà báo tác động tới phóng viên để bỏ qua những sai phạm của các doanh nhiệp trên địa bàn phường

Đến đây, dư luận có quyền đặt dấu hỏi, tại văn phòng đại diện Hội Nhà báo Việt Nam phía Nam, ông Vinh là ai? ông Vinh với cương vị gì mà tác động đề nghị báo chí bỏ qua những “sai phạm” trên địa bàn phường Phú Hữu do ông Nguyễn Đình Trí – Chủ tịch UBND phường đang quản lý, điều hành? Ông Vinh và ông Nguyễn Đình Trí đang có mối quan hệ như thế nào khi liên tục tác động đến cơ quan báo chí nhằm bỏ qua sai phạm trong công tác quản lý nhà nước đối với ông Trí, đương kim Chủ tịch UBND phường Phú Hữu?

Kính đề nghị lãnh đạo Hội nhà báo Việt Nam khẩn trương kiểm tra, xác minh và làm rõ động cơ của ông Vinh để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời cán bộ của Hội.

Trong bài tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc và làm rõ trách nhiệm lãnh đạo Tp. Thủ Đức trong công tác kiểm tra, xử lý đối với các đơn vị mà báo chí đã thông tin.

Phương Nam – Đào Dũng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tp. Hồ Chí Minh – Bài 2: UBND phường Phú Hữu trốn tránh làm việc với phóng viên, tiếp tục bao che cho các đơn vị sai phạm?