Tp. Hồ Chí Minh – Bài 3: Không kiên quyết xử lý, UBND quận 7 đang “bao che” sai phạm cho bãi cát 79 Phạm Hữu Lầu?

Văn Hiếu – Đào Dũng|02/05/2019 10:22
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Mặc dù, người dân đã nhiều lần phản ánh bãi cát 79 Phạm Hữu Lầu gây ô nhiễm môi trường nhưng Quận 7 vẫn không vào cuộc xử lý, đang có biểu hiện bao che cho sai phạm của bãi cát này

VIDEO CLIP: TP. HCM: Người dân “kêu trời” vì bãi cát 79 Phạm Hữu Lầu gây ô nhiễm môi trường, làm nứt nhà dân

Lãnh đạo UBND quận 7 “vòng vo” né báo chí

Ngày 15/1/2019, phóng viên đã gửi giấy giới thiệu và câu hỏi làm việc tới UBND quận 7 nhằm làm rõ công tác thanh kiểm tra, xử lý đối với bãi cát 79 Phạm Hữu Lầu, quận 7 sau khi tòa soạn Môi trường và Cuộc sống  phản ánh bãi cát này hoạt động gây ô nhiễm môi trường làm lún nứt nhà dân khiến cuộc sống của hơn 30 hộ dân tại hẻm 115/21 đường Phạm Hữu Lầu, tổ 19, khu phố 2, phường Phú Mỹ phải luôn sống trong nỗi bất an nhiều năm qua.

Bãi cát 79 Phạm Hữu Lầu hoạt động rất nhộn nhịp ngay sát sau nhiều nhà dân

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, công việc của lãnh đạo quận 7 bận đến đâu mà không bố trí làm việc cung cấp thông tin cho báo chí để thông tin tới bạn đọc một cách khách quan đa chiều. Sau nhiều lần liên hệ với ông Lê Hòa Bình – Chủ tịch UBND quận 7 để làm việc nhưng vị Chủ tịch quận này không bắt máy. PV tiếp tục liên hệ với ông Dương Giao Linh – CVP UBND quận 7, thì được ông này cho biết “công việc vừa rồi của lãnh đạo quận  bận quá, phải chú tâm chăm lo công tác đón tết cho bà con, nên lãnh đạo chưa bố trí làm việc với phóng viên”, và ông Linh cho biết lãnh đạo quận 7 sẽ làm việc với phóng viên vào hồi 9h, ngày 11/3/2019.

Đúng thời gian PV có mặt, thật bất ngờ khi chỉ có bà Nguyễn Thị Kim Trâm – Phó Trưởng phòng TN&MT cùng ông Nguyễn Đức Thắng – chuyên viên phòng TN&MT ngồi tiếp phóng viên. Tuy nhiên, tại buổi làm việc 2 vị phòng TN&MT chỉ là diễn viên đóng thế để lãnh đạo UBND quận 7 trốn tránh, thoái thác trách nhiệm khi làm việc với báo chí.

Bà Nguyễn Thị Kim Trâm – Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận 7 cho biết: “Không nắm được nội dung buổi làm việc với PV, nên không có tài liệu cung cấp cho các anh được!” 

Tại buổi làm việc, phóng viên hỏi bà Trâm có biết chương trình làm việc với báo chí hay không? Bà Trâm đối đáp, sáng nay tôi mới được biết làm việc với báo chí, còn về nội dung làm việc thế nào tôi chưa nắm rõ”. Điều thật nực cười, khi phóng viên hỏi về công tác quản lý, kiểm tra, xử lý của quận 7 đối với bãi vật liệu 79 Phạm Hữu Lầu sau khi báo chí phản ánh ra sao? bà Trâm ngồi thẫn thờ và trả lời như trên mây “Bãi cát 79 Phạm Hữu Lầu hiện hoạt động không có các thủ tục về bảo vệ môi trường và UBND quận 7 đã giao cho phường Phú Mỹ ra Quyết định xử phạt đối với hộ kinh doanh này”.

Tiếp đó, PV đề nghị bà Trâm cung cấp các hồ sơ tài liệu liên quan tới bãi cát 79 Phạm Hữu Lầu mà trước đó PV đã gửi tới ông Linh – CVP quận 7, nhưng bà Trâm không cung cấp được bất kì hồ sơ, tài liệu nào cho phóng viên.

Mặc dù đã xác nhận lịch làm việc với PV nhưng lãnh đạo quận 7 vẫn cố tình trốn tránh không làm việc và trả lời báo chí theo quy định mà chỉ cử Phòng TNMT làm việc với PV nhưng “không có giấy ủy quyền”?.

Phải chăng lãnh đạo UBND quận 7 đang thờ ơ với nỗi khổ cực của người dân khi khi hơn 20 năm qua người dân nơi đây phải sống chung với ô nhiễm do bãi cát 79 Phạm Hữu Lầu gây ra. Hay sự việc bãi cát 79 Phạm Hữu Lầu hoạt động gây ô nhiễm môi trường là quá nhỏ bé, không cần đến thẩm quyền quận 7 giải quyết?

Bãi cát nặng hàng nghìn tấn nằm ngay sát nhà dân khiến nhà cửa bị lún nứt

Trong khi Lãnh đạo UBND quận 7 và các cơ quan chức năng của Tp. Hồ Chí Minh vẫn đang thờ ơ, không chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm của bãi cát 79 Phạm Hữu Lầu thì Tòa soạn liên tục nhận được phản ánh bãi cát này vẫn hoạt động tấp nập gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới đời sống của người dân nơi đây.

Suốt từ ngày 11/3 đến nay, phóng viên liên tục liên hệ với ông Dương Giao Linh – CVP quận 7 để xác nhận buổi làm việc và cung cấp cấp hồ sơ, kết quả xử lý đối với bãi cát 79 Phạm Hữu Lầu, tuy nhiên, ông Linh không nghe máy và cũng không phản hồi lại tới phóng viên. Với những thái độ bất hợp tác, không làm việc cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí của lãnh đạo UBND quận 7 đang vi phạm luật báo chí và Nghị định 09/2017/NĐ_CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước.

Cần xử lý nghiêm và rút giấy phép

Liên quan đến việc bãi cát 79 Phạm Hữu Lầu hoạt động bến bãi gây khói bụi, tiếng ồn, làm lún nứt nhà dân mà thông tin báo chí phản ánh trong thời gian qua.

Trong buổi làm việc với phóng viên Moitruong.net.vn hồi tháng 3/2019, ông Nguyễn Văn Tám – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh cho biết: “Sẽ chỉ đạo các phòng chức năng kiểm tra và xử lý nếu phát hiện sai phạm tại bến bãi 79 Phạm Hữu Lầu và thông tin cho phóng viên kết quả xử lý. Ngoài ra, bến bãi này sẽ nằm trong kế hoạch giám sát đặc biệt của Sở vì báo chí phản ánh, dân kêu vì ô nhiễm là phải xử lý nghiêm và rút giấy phép ”. 

Ông Nguyễn Văn Tám – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh cho biết: “Nếu bến bãi 79 Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, quận 7 trong quá trình hoạt động đảm không bảo các điều kiện theo quy định thì sẽ không cấp Giấy phép bến thủy nội địa cho đơn vị này nữa”

Cũng theo ông Tám, lãnh đạo Sở có chỉ đạo cán bộ chuyên môn nếu bến bãi 79 Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, quận 7 trong quá trình hoạt động không đảm bảo các điều kiện về an toàn giao thông, môi trường, đất đai, không nằm trong quy hoạch, dân có ý kiến thì Sở sẽ không cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa nữa.

Ngày 19/4, PV Moitruong.net.vn trao đổi với ông Hà Thanh Sơn – Trưởng phòng Quản lý giao thông đường thủy, Sở Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh, ông Sơn cho biết: “Vừa qua Sở GTVT đã có văn bản gửi UBND quận 7 và Sở đang chờ ý kiến của quận 7 để trả lời ý kiến phản ánh của người dân, được biết quận 7 đã giao cho phường Phú Mỹ và tổ dân phố rà soát trên cơ sở đó quận 7 có văn bản chính thức để trả lời Sở GTVT. Hiện nay Sở đang chờ văn bản chính thức của quận 7, khi nào có chúng tôi sẽ thông tin tới quý báo. Vừa qua Sở GTVT có xuống kiểm tra bãi VLXD 79 Phạm Hữu Lầu tại thời điểm kiểm tra bãi này dừng hoạt động, thực tế cho thấy bãi cát tập kết sát nhà dân. Sau kỳ nghỉ lễ UBND quận 7 có văn bản chính thức gửi Sở về bãi vật liệu 79 Phạm Hữu Lầu, trên cơ sở đó, Sở sẽ xem xét xử lý nghiêm và rút giấy phép bến bãi này”.

Ông Hà Thanh Sơn – Trưởng phòng Quản lý giao thông đường thủy, Sở Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh cho biết: “Hiện nay Sở đang chờ văn bản báo cáo chính thức của quận 7, trên cơ sở vi phạm thì chúng tôi sẽ xử lý bãi cát này”.

Vậy trách nhiệm Lãnh đạo UBND quận 7 ở đâu? Có hay không việc buông lỏng quản lý nhà nước trên địa bàn về môi trường, đất đai  đối với bãi VLXD 79 Phạm Hữu Lầu? Sở GTVT và UBND quận 7 sẽ kiên quyết xử lý vấn đề này ra sao?

Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc trong bài tiếp theo.

Văn Hiếu – Đào Dũng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tp. Hồ Chí Minh – Bài 3: Không kiên quyết xử lý, UBND quận 7 đang “bao che” sai phạm cho bãi cát 79 Phạm Hữu Lầu?